Phải khắc phục tình trạng quan liêu

(PL)- Ngày 14-4, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức hội nghị Đổi mới tổ chức và hoạt động của cơ quan chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội ở cấp huyện trong giai đoạn hiện nay.

Ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cho biết ông từng đề nghị các hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chỉ nhắm hai mục đích: Thiết thực và hiệu quả. “Chỉ có như thế tổ chức của chúng ta mới có ý nghĩa và đóng góp nhiều cho xã hội” - ông Duyệt nói.

Về đổi mới tổ chức, ông Duyệt kiến nghị: “Đề nghị Trung ương nhanh chóng đổi mới sự lãnh đạo, trước hết là trong quan hệ giữa Đảng - Nhà nước - Mặt trận và các đoàn thể. Đảng là thành viên của Mặt trận, đồng thời lãnh đạo Mặt trận thì phân vai thế nào phải rõ”. Ông Duyệt cho rằng Đảng phải hành động mạnh mẽ hơn nữa trong đổi mới tổ chức hoạt động để kéo cả hệ thống cùng vận hành bởi “trên có làm thì dưới mới chuyển”.

Cụ thể hơn, ông Duyệt nói các cán bộ Mặt trận, đoàn thể phải hiểu rõ vai trò, chức năng của mình trước những đòi hỏi của thực tiễn. “Mặt trận đi vào khối đại đoàn kết toàn dân. Thanh niên đi vào giải quyết vấn đề nghiện hút, công ăn việc làm. Hội nông dân đi vào công tác giảm nghèo” - ông Duyệt nói.

Ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cho rằng: “Trong quá khứ, như các văn bản của Đảng đã nói, Đảng có lúc cũng phạm sai lầm, khuyết điểm nghiêm trọng do chủ quan, duy ý chí. Vì vậy, trong đổi mới tổ chức, hoạt động cần tránh những sai lầm mà Đảng đã nêu”.

Từ đó, ông Túc đề nghị Đảng cũng như các tổ chức, đoàn thể phải củng cố liên hệ giữa Đảng và nhân dân, khắc phục tình trạng quan liêu, xa rời dân.

“Mọi chủ trương chính sách của Đảng phải xuất phát từ lợi ích nguyện vọng và khả năng của nhân dân lao động. Từ đó mới khơi dậy sự đồng tình hưởng ứng của quần chúng” - ông Túc nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm