Ông Nguyễn Xuân Thắng: Cần quan tâm hỗ trợ cán bộ đến tỉnh Gia Lai mới làm việc

(PLO)- Đoàn công tác của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-5, tại trụ sở Tỉnh ủy Bình Định, đoàn công tác của Bộ Chính trị do ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương dẫn đầu, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Đoàn công tác của Bộ Chính trị đề nghị hai tỉnh Bình Định và Gia Lai quan tâm chính sách hỗ trợ cán bộ công tác ở trung tâm mới và phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương sau sáp nhập.
Đoàn công tác của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai. Ảnh: HP.

Báo cáo với đoàn công tác, ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định, cho biết thời gian qua, được sự phân công của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai để quán triệt, triển khai thực hiện việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Trong đó, đã thành lập Ban Chỉ đạo sáp nhập tỉnh Gia Lai và tỉnh Bình Định; xây dựng đề án sắp xếp đơn vị hành chính hai tỉnh trình Chính phủ và các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; thực hiện quy trình về công tác nhân sự theo đúng quy trình, quy định.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị của hai tỉnh phối hợp, xây dựng hoàn thiện đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, phương án bố trí cán bộ của cơ quan, đơn vị gắn với đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; tập trung sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Sau sáp nhập, sắp xếp, tỉnh Gia Lai mới dự kiến có 135 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 110 xã, 25 phường.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã chuẩn bị phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sau khi Quốc hội khóa XV ban hành nghị quyết rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại hội nghị, ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai, kiến nghị Bộ Chính trị xem xét sau khi sáp nhập tỉnh có cơ chế, chính sách đặc thù để đảm bảo quốc phòng- an ninh ở địa bàn chiến lược Tây Nguyên; phát triển kinh tế- xã hội, nâng cao đời sống cho người dân, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Bo-chinh-tri-lam-viec-voi-Ban-thuong-vu-hai-tinh-Gia-Lai-Binh-Dinh-1.jpg
Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc.

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương ghi nhận, đánh giá cao Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã chủ động, phối hợp triển khai quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và các kết luận của Trung ương về sáp nhập tỉnh, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy.

Ông Nguyễn Xuân Thắng lưu ý Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai cần tiếp tục nghiên cứu phương án bố trí sắp xếp cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ làm việc ở cơ sở 2 tại TP Pleiku, tỉnh Gia Lai hiện nay sau sáp nhập tỉnh.

Lãnh đạo hai tỉnh cần quan tâm giải quyết chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ không đủ tuổi tái cử khi sáp nhập, đội ngũ cán bộ không chuyên trách cấp xã; đặc biệt là quan tâm cơ chế, chính sách hỗ trợ về nhà ở công vụ, nhà ở xã hội, chế độ hỗ trợ tiền xe cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Gia Lai yên tâm tư tưởng khi đến công tác tại đơn vị hành chính mới ở TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định hiện nay.

Ông Nguyễn Xuân Thắng lưu ý Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tập trung lãnh đạo chỉ đạo đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai mới nhiệm kỳ 2025-2030 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Trong đó, đặc biệt chú trọng việc xây dựng văn kiện đại hội bám sát tinh thần chỉ đạo chung của Trung ương trong bối cảnh tình hình mới; tận dụng, khai thác các tiềm năng, thế mạnh ở từng vùng để mở ra không gian phát triển mới cho địa phương sau sáp nhập.

Đồng thời, phải đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, không để bị gián đoạn, đứt gãy do việc sáp nhập tỉnh, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.