Bí thư Bình Định: Cho 1 năm thử thách năng lực lãnh đạo cấp xã

(PLO)- Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, nói trong vòng một năm, nếu lãnh đạo xã mới không hoàn thành nhiệm vụ thì phải điều chuyển công tác.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-5, kỳ họp HĐND tỉnh Bình Định biểu quyết thông qua 10 nghị quyết quan trọng. Trong đó, có nhiều nghị quyết quan trọng, cấp bách, như phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia; bố trí vốn thực hiện dự án xây dựng đường cất hạ cánh số 2 cảng hàng không Phù Cát; điều chỉnh giảm số người làm việc của các đơn vị sự nghiệp công lập; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 …

Theo ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, trong vòng một năm, nếu lãnh đạo xã mới không hoàn thành nhiệm vụ thì phải điều chuyển công tác.
HĐND tỉnh Bình Định thông qua 10 nghị quyết quan trọng, cấp bách tại địa phương. Ảnh: TL.

Tại kỳ họp, ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định, lưu ý nhiều vấn đề cần quan tâm trong việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, xây dựng mô hình tổ chức chính quyền hai cấp; đảm bảo từ ngày 1-7 chính quyền cấp xã mới hoạt động liên tục, không để đứt quãng, chậm trễ.

Ông Hồ Quốc Dũng cho biết Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định vừa chốt danh sách cán bộ chủ chốt của 58 xã, phường mới sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã.

Dự kiến, đầu tháng 6-2025, tỉnh Bình Định sẽ công bố danh sách, chức danh lãnh đạo chủ chốt của 58 xã, phường mới. Những người này sẽ phải tham gia khóa tập huấn “bình dân học vụ số” để có đủ năng lực triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số.

Ông Hồ Quốc Dũng nói trong quá trình sắp xếp nhân sự cấp xã, có không ít tâm tư, lo lắng. Nhiều cán bộ trụ cột từ lãnh đạo cấp sở điều xuống cấp huyện, rồi tới đây lại xuống cấp xã; có lãnh đạo cấp phòng ở huyện nay được làm chủ tịch, bí thư xã mới, ngang hàng với các bí thư, chủ tịch huyện hiện nay.

“Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định xác định trước mắt phải mạnh dạn sắp xếp anh em làm. Nhưng cũng nói rõ là trong vòng một năm, nếu không đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, không hoàn thành nhiệm vụ thì phải điều chuyển để người khác làm”- Bí thư Tỉnh ủy Bình Định lưu ý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.