Ông Nguyễn Xuân Anh: Công trình kém chất lượng thì đừng nhìn mặt lãnh đạo

(PLO)- Ngày 16-2, ông Nguyễn Xuân Anh (Bí thư Thành ủy Đà Nẵng) đã đi động viên cán bộ công nhân viên tại các công trường, nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn TP ra quân đầu năm mới 2016.

Tại công trình Cung văn hóa thiếu nhi Đà Nẵng, ông Nguyễn Xuân Anh (Bí thư Thành ủy Đà Nẵng) đã yêu cầu Ban quản lý dự án và đơn vị thi công là liên danh Công ty 319 Miền Trung (Bộ Quốc phòng), Công ty Đại Trung, Công ty Licogi 18 phải đảm bảo tiến độ công trình do TP đề ra là hoàn thành đúng vào tháng 7-2016.

Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, đây là công trình có ý nghĩa quan trọng đối với TP nhằm phục vụ các thế hệ thanh thiếu nhi, tương lai của TP.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng lì xì đầu năm cho các công nhân thi công công trình Cung văn hóa thiếu nhi. Ảnh: LÊ PHI

“Công trình thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo TP đối với thanh thiếu niên. Vì vậy, TP đã tạo điều kiện tốt nhất để xây dựng công trình thật khang trang cho thế hệ trẻ TP có nơi học tập, vui chơi và trau dồi kỹ năng sống. TP đã đầu tư vào đây gần 250 tỉ đồng, là số tiền không hề nhỏ” - ông Nguyễn Xuân Anh nói.

Đặc biệt, ông Nguyễn Xuân Anh yêu cầu đơn vị thi công và ban quản lý dự án phải cố gắng đẩy nhanh tiến độ kịp thời phục vụ thanh thiếu nhi trên địa bàn. 

“Tiến độ thì phải đảm bảo nhưng quan trọng nhất là phải đảm bảo chất lượng. TP không chấp nhận một công trình có chất lượng kém, không thể chấp nhận một công trình được đầu tư từ tiền ngân sách mà nứt nẻ sau vài năm sử dụng. Tôi yêu cầu chất lượng phải là số một. Nếu có sự cố gì xảy ra thì các ông không còn mặt mũi nào mà gặp lãnh đạo TP nữa” - ông Anh nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng kiểm tra và động viên cán bộ, công nhân viên cảng Đà Nẵng ra quân đầu năm 2016. Ảnh: LÊ PHI

Theo Ban quản lý dự án, Cung văn hóa thiếu nhi Đà Nẵng được xây dựng tại phường Hòa Cường Bắc (quận Hải Châu) do UBND TP Đà Nẵng làm chủ đầu tư với số tiền gần 250 tỉ đồng. Công trình được xây dựng trên tổng diện tích đất quy hoạch 33.335 m2 với quy mô ba tầng, gồm các khu đa chức năng, khu vui chơi, giải trí, các phòng học, thư viện, hội trường… Đến thời điểm hiện nay, công trình này đã thi công được 50% khối lượng với chi phí trên 179 tỉ đồng.

Trong khi đó, tại cảng Đà Nẵng, ông Nguyễn Xuân Anh cho rằng cảng là bộ mặt du lịch, kinh tế của TP khi khối lượng hàng hóa, du khách qua cảng ngày càng tăng, đóng góp rất lớn vào ngân sách của TP. Cán bộ, công nhân viên của cảng Đà Nẵng đã quyết liệt ra quân ngay từ ngày mùng 1 tết khi những người khách đang du xuân là sự hy sinh thầm lặng và rất đáng biểu dương.

Ông Nguyễn Xuân Anh (Bí thư Thành ủy Đà Nẵng) kiểm tra nơi sản xuất bia Larue bị phao tin đồn bán cho Trung Quốc. Ảnh: LÊ PHI

Đặc biệt, tại Nhà máy bia Việt Nam trụ sở Đà Nẵng với nhãn hiệu kia Larue và Tiger. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh cho hay bia Larue là đơn vị có đóng góp thuế rất lớn cho nguồn thu ngân sách của TP trong thời gian qua. Bên cạnh đó đã tạo công ăn việc làm cho nhiều người dân TP, vì vậy cần khuyến khích người dân lựa chọn loại bia này để sử dụng thay cho các loại bia khác. 

Đồng thời, ông Nguyễn Xuân Anh cũng đề nghị Nhà máy bia Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng với TP trong các sự kiện, lễ hội cũng như trong các hoạt động anh sinh xã hội, từ thiện vì người nghèo.

Ông Trần Minh Triết (Phó Tổng Giám đốc điều hành Nhà máy bia Việt Nam) cho hay thời gian đã xuất hiện tin đồn thất thiệt về việc nhãn hàng bia Larue phục vụ cho người dân Đà Nẵng, Quảng Nam đã chuyển nhượng cho một công ty nước ngoài khiến việc tiêu thụ bia Larue có sụt giảm. Tuy nhiên, đơn vị vẫn đóng góp cho ngân sách TP Đà Nẵng 1.670 tỉ đồng là đơn vị đóng thuế lớn thứ ba của TP.

Nhân viên hãng bia Larue đang thông tin về chất lượng sản phẩm. Ảnh: LÊ PHI

Ông Triết khẳng định với ông Nguyễn Xuân Anh cùng lãnh đạo các sở, ban ngành của TP là nhãn hàng bia Larue không hề có sự chuyển nhượng cho bất kỳ đơn vị nào. Nhãn hàng bia Larue vẫn thuộc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA) và Tập đoàn Heineken quản lý. Việc tung tin đồn vừa qua là hành vi cạnh tranh không lành mạnh và ác ý.

Theo đó, hiện nay nhà máy bia này đang có công suất 240 triệu lít/năm và hiện nay theo quy hoạch của Bộ Công Thương thì tương lai đến năm 2020 có thể tăng lên 500 triệu lít/năm. Dự kiến năm 2016, kế hoạch sản xuất và doanh thu của đơn vị này sẽ tăng 10% so với năm 2015.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.