Ông Nguyễn Văn Thể giữ chức Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương

(PLO)- Trên cơ sở nguyện vọng cá nhân và yêu cầu nhiệm vụ, Bộ Chính trị cân nhắc và quyết định điều động, phân công ông Nguyễn Văn Thể làm Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 21-10, Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị chỉ định ông Nguyễn Văn Thể tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước đó, ngày 3-10, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 6 ra quyết định cho ông Huỳnh Tấn Việt thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Song song đó, Bộ Chính trị quyết định cho ông Việt thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 từ ngày 6-10. Trước đó, ông Việt bị Bộ Chính trị cảnh cáo.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Nguyễn Văn Thể. Ảnh: ĐỨC MINH

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Nguyễn Văn Thể. Ảnh: ĐỨC MINH

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, cho biết để bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên, liên tục của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Bộ Chính trị đã quyết định điều động, phân công ông Nguyễn Văn Thể đảm nhận chức vụ trên.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, ông Nguyễn Văn Thể luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực cùng với tập thể các cơ quan, địa phương, đơn vị phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ Đảng giao. Trên cơ sở nguyện vọng chính đáng của cá nhân, yêu cầu nhiệm vụ cũng như công tác cán bộ, Bộ Chính trị cân nhắc kỹ lưỡng nhiều mặt và quyết định điều động, phân công ông Thể giữ vị trí này.

Thay mặt Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai chúc mừng ông Nguyễn Văn Thể và tin tưởng rằng với kinh nghiệm, phẩm chất đã có, ông Thể sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, là hạt nhân đoàn kết, cùng với tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đồng thời hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025…

Phát biểu sau đó, ông Nguyễn Văn Thể cảm ơn Bộ Chính trị và các cơ quan liên quan đã xem xét hoàn cảnh, điều kiện của cá nhân để bố trí công việc mới. Ông hứa nghiên cứu phát huy thành tích, kết quả của Đảng ủy Khối thời gian qua để phát huy hơn nữa trong thời gian tới.

“Những nhiệm vụ mà trong nhiệm kỳ này, Đại hội XIII và nghị quyết Đại hội của Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương đặt ra mà chưa xong, hoặc đang thực hiện, thì chúng tôi sẽ cố gắng tập trung thực hiện. Đặc biệt, chúng tôi sẽ tiếp thu ý kiến đóng góp liên quan hạn chế yếu kém, thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực…”- ông Thể nói.

Ông Nguyễn Văn Thể, sinh năm 1966, quê ở huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. Trước đó ông từng giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, rồi Thứ trưởng Bộ GTVT. Sau đó ông làm Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng trước khi ra Trung ương làm Bộ trưởng GTVT.

Đến thời điểm chuẩn bị rời "ghế nóng", ông Thể có thời gian gần một nhiệm kỳ tham gia lãnh đạo ngành giao thông. Đóng góp gần đây của Bộ này là hoàn thành 4/5 quy hoạch ngành, gồm đường bộ, đường sắt, hàng hải, đường thủy nội địa, trình Quốc hội phê duyệt nhiều dự án giao thông trọng điểm quốc gia; cơ bản hoàn thành hệ thống thu phí không dừng trên toàn quốc...

Thời gian ông Thể làm bộ trưởng nhiều dự án quan trọng giao thông khu vực phía Nam được xúc tiến đầu tư, xây dựng, hứa hẹn góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội khu vực năng động này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.