Giới thiệu ông Nguyễn Văn Thắng làm Bộ trưởng GTVT sau khi miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Thể

(PLO)- Thủ tướng trình Quốc hội giới thiệu bà Đào Hồng Lan làm Bộ trưởng Bộ Y tế và ông Nguyễn Văn Thắng làm Bộ trưởng Giao thông Vận tải.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 21-10, với 100% số đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội vừa thông qua nghị quyết về miễn nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà nước đối với ông Trần Sỹ Thanh, người đã được điều động làm Phó Bí thư rồi sau đó được HĐND TP Hà Nội bầu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Cũng với đại đa số đại biểu có mặt tán thành (có hai đại biểu không tán thành và hai đại biểu không biểu quyết), Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ GTVT đối với ông Nguyễn Văn Thể theo đề nghị của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Ông Nguyễn Văn Thể vừa được Quốc hội miễn nhiệm chức Bộ trưởng Bộ GTVT. Ảnh: QH

Ông Nguyễn Văn Thể vừa được Quốc hội miễn nhiệm chức Bộ trưởng Bộ GTVT. Ảnh: QH

Ông Nguyễn Văn Thể sinh năm 1966, quê ở Đồng Tháp. Sau khi kinh qua nhiều chức vụ khác nhau ở địa phương, ông Thể có hai năm đảm nhận cương vị thứ trưởng Bộ GTVT(2013 - 2015).

Sau hai năm về làm bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, năm 2017 ông Thể được điều động trở lại công tác tại Bộ GTVT với cương vị bộ trưởng và giữ cương vị này từ đó đến nay.

Còn ông Trần Sỹ Thanh từ tháng 4-2021 đến tháng 7-2022 giữ cương vị là Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Ngày 14-7-2022, Bộ Chính trị phân công ông Thanh tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.

Đến ngày 22-7, HĐND TP Hà Nội khóa XVI đã tổ chức kỳ họp chuyên đề bầu ông Thanh làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Thủ tướng trình Quốc hội phê chuẩn Bộ trưởng Bộ Y tế, GTVT

Sau khi Quốc hội miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trình Quốc hội xem xét, phê chuẩn bổ nhiệm bà Đào Hồng Lan, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế, đại biểu Quốc hội khoá XV, giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ông Nguyễn Văn Thắng được Thủ tướng trình Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ GTVT. Ảnh: PT

Ông Nguyễn Văn Thắng được Thủ tướng trình Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ GTVT. Ảnh: PT

Thủ tướng cũng trình Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thắng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2020 – 2025, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Điện Biên, giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ GTVT nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ông Nguyễn Văn Thắng sinh năm 1973, quê ở Hà Nội. Ông từng kinh qua nhiều vị trí, chức vụ tại Ngân hàng Vietinbank. Năm 2011, ông trở thành Tổng Giám đốc Ngân hàng Vietinbank và đến năm 2014 là Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng này.

Tháng 7-2018, Bộ Chính trị quyết định luân chuyển và chỉ định ông Nguyễn Văn Thắng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2015-2020. Sau đó ông được bầu giữ chức phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Một năm sau ông được bầu làm phó bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh. Đến tháng 10-2020, Bộ Chính trị điều động ông về Điện Biên và được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.