Ông Nguyễn Trọng Nghĩa dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Đồng Tháp

(PLO)- Ông Nguyễn Trọng Nghĩa – Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã đến dự lễ, kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ và dâng hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ tại phường Long Thuận, tỉnh Đồng Tháp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26- 7, ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương dự Lễ kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2025) tại Đền thờ Liệt sĩ Gò Công, phường Long Thuận, tỉnh Đồng Tháp.

Tham dự lễ kỷ niệm còn có lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đồng Tháp, lãnh đạo phường Long Thuận…

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương dự lễ kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ tại Đồng Tháp
Các đại biểu dự lễ kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ tại phường Long Thuận.

Những năm qua, phường Long Thuận đã thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách chăm lo người có công. Hằng năm, địa phương đều tổ chức các đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán và Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 cho 286 đối tượng chính sách, thân nhân liệt sĩ trên địa bàn xã. Công tác xây dựng và sửa chữa nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, người có công luôn được quan tâm chăm lo…

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Trọng Nghĩa – Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, nhấn mạnh trong niềm xúc động hôm nay, chúng ta tri ân, luôn luôn trân trọng những trang lịch sử hào hùng của dân tộc.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa thắp hương tại Đền thờ Liệt sĩ Gò Công, phường Long Thuận.
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa thắp hương tại Đền thờ Liệt sĩ Gò Công, phường Long Thuận.

Theo ông Nguyễn Trọng Nghĩa, thời quan qua, đã biết nhiều nghị quyết, chỉ thị của Đảng, gần đây nhất là Nghị quyết Trung ương 8 về tiếp tục hoàn thiện chính sách đối với người có công. Sắp tới, tiếp tục làm tốt hơn nữa để đảm bảo thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây”, chăm lo người có công tốt hơn.

“Đó chính là giáo dục cho thế hệ trẻ, giáo dục để xây dựng nguồn lực, mà nguồn lực quý giá nhất của chúng ta là văn hoá Việt Nam, lịch sử Việt Nam, lòng yêu nước, những tấm gương đã chiến đấu anh dũng hy sinh để chúng ta có giang sơn hôm nay" – Ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Nguyen-Trong-Nghia (3).jpg
Các đại biểu thắp hương tại Đền thờ thờ Liệt sĩ Gò Công.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương mong muốn các lãnh đạo địa phương quan tâm hơn nữa, trước hết là hoàn thiện đường lối chủ trương, hệ thống pháp luật và tập trung khắc phục hậu quả của chiến tranh. Từ việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đến xây dựng nhà tình nghĩa; huy động nhiều nguồn lực xã hội, nhà nước để chăm lo đời sống nhân dân.

Đặc biệt là làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước để thế hệ con em của các gia đình liệt sĩ, người có công tiếp tục noi gương; quyết tâm giữ vững thành quả cách mạng; động viên con em học tập, đổi mới sáng tạo làm giàu để xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp…

Cũng tại Lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm, tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng, liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ Gò Công.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.