Ông Nguyễn Thiện Nhân được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV

(PLO)- Ông Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Đoàn ĐBQH TP.HCM khóa XIV, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Sáng 18-3, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV.

Hội nghị đã thống nhất biểu quyết bằng hình thức giơ tay, 100% đại biểu nhất trí thông qua danh sách sơ bộ 51 ứng cử viên ĐBQH khóa XV, trong đó 36 người do các đơn vị giới thiệu và 16 hồ sơ tự ứng cử.

Trong một lần tiếp xúc cử tri huyện Bình Chánh (TP.HCM) vào tháng 5-2018, ĐBQH Nguyễn Thiện Nhân đã xuống tận nơi để ghi nhận, chia sẻ với cử tri. Ảnh: TÁ LÂM

Trong số 36 người do các đơn vị giới thiệu ứng cử có ông Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Đoàn ĐBQH TP.HCM khóa XIV, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Trao đổi với báo chí bên lề hội nghị,bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, cho biết Thành ủy TP.HCM là đơn vị giới thiệu ông Nguyễn Thiện Nhân ra ứng cử ĐBQH khóa XV.

"Ông Nguyễn Thiện Nhân còn sinh hoạt đảng tại Thành ủy TP.HCM. Sau khi nhận được thông báo về việc giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XV, Thành ủy đã giới thiệu ông Nguyễn Thiện Nhân" - bà Châu nói.

Theo bà Châu, ông Nguyễn Thiện Nhân nằm trong nhóm bốn người ứng cử thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục - đào tạo, y tế. Bà cho rằng những thành viên tái cử khóa này đều có những kết quả nhất định trong nhiệm kỳ vừa rồi.

"Họ là những người có uy tín, trách nhiệm được các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu" - bà Châu nói và cho biết những người nằm trong danh sách sơ bộ 51 ứng viên ĐBQH vẫn có quyền rút tên khỏi danh sách.

Ông Nguyễn Thiện Nhân, năm nay 68 tuổi, quê ở Trà Vinh, là giáo sư kinh tế, tiến sỹ điều khiển học, thạc sĩ quản lý cộng đồng, cao cấp lý luận chính trị. Ông nguyên là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII; đại biểu Quốc hội khóa X, XII, XIII, XIV.

Từ 1980-1983, ông công tác tại Viện Kỹ thuật Quân sự - Bộ Quốc phòng. Sau đó, ông có thời gian công tác tại trường Đại học Bách khoa ở các vị trí: giảng viên, Phó chủ nhiệm bộ môn, Trưởng khoa và Phó hiệu trưởng.

Ông cũng có thời gian làm Tùy viên giáo dục Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Dân chủ Đức.

Từ năm 1997, ông là Thành ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học – Công nghệ và Môi trường TP.HCM. Sau đó, ông giữ chức Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM, rồi trở thành Bộ trưởng GD&ĐT năm 2006.

Tháng 8-2007, ông được bổ nhiệm Phó thủ tướng (kiêm Bộ trưởng GD&ĐT cho tới năm 2010) và tiếp tục được phê chuẩn giữ chức vụ này tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII năm 2011.

Vào tháng 5-2013, tại Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, ông Nguyễn Thiện Nhân được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị. Bốn tháng sau, ông được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhất trí bầu làm chủ tịch thay cho ông Huỳnh Đảm cho đến nay.

Tháng 1-2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông Nguyễn Thiện Nhân được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương tiếp tục bầu vào Bộ Chính trị.

Ngày 10-5-2017, ông Nguyễn Thiện Nhân được Bộ Chính trị phân công giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Đến ngày 17-10-2020, Bộ Chính trị đã có quyết định phân công ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TP.HCM khóa X tiếp tục theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ TP.HCM cho đến khi kết thúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trên cương vị đại biểu Quốc hội, ông Nguyễn Thiện Nhân là đại biểu Quốc hội khóa X nhiệm kì 1997-2002 thuộc đoàn đại biểu TP.HCM, kiêm Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.

Tháng 5-2007, ông được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XII nhiệm kì 2007-2011 thuộc đoàn đại biểu tỉnh Bắc Giang, kiêm chức Phó Thủ tướng Chính phủ; Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Sau đó, ông tiếp tục được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XIII nhiệm kì 2011-2016 thuộc đoàn đại biểu tỉnh Bắc Giang, kiêm chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII.

Năm 2016, ông ứng cử và trúng cử đại biểu quốc hội Việt Nam khóa XIV ở đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Trà Vinh (gồm thị xã Duyên Hải và các huyện: Châu Thành, Cầu Ngang, Trà Cú, Duyên Hải) với tỉ lệ 84,87% số phiếu.

Sau đó, ông Nguyễn Thiện Nhân chuyển về Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM vào tháng 5-2017. Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM đã bầu ông làm Trưởng đoàn.

Sáng 25-6-2017, ông Nguyễn Thiện Nhân có buổi tiếp xúc cử tri lần đầu tiên ở huyện Củ Chi. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.