TP Thủ Đức sẽ là trung tâm khởi nghiệp lớn nhất TP.HCM

(PLO)- “Công viên phần mềm thứ hai của TP.HCM cũng nên đặt tại TP Thủ Đức. Nơi đây cũng sẽ là trung tâm khởi nghiệp lớn nhất TP.HCM” - ông Nguyễn Thiện Nhân nói.
Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM (được phân công theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ TP.HCM) cho biết như thế tại kỳ họp thứ 23 HĐND TP.HCM, sáng 7-12.

Ông Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: HOÀNG GIANG

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, ông Nguyễn Thiện Nhân đã gửi lời cảm ơn của TP.HCM tới Quốc hội trong nhiệm kỳ qua đã có những quyết định quan trọng nhằm đổi mới thể chế hoạt động của TP.

Đó là Nghị quyết số 54 năm 2017 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM; Nghị quyết về chính quyền đô thị và tới đây Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét quyết định về việc thành lập TP Thủ Đức.
Theo ông Nhân, đây là ba quyết định thể hiện sự quan tâm rất lớn của Quốc hội đối với TP.HCM.
Liên quan đến đề án thành lập TP Thủ Đức, ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết trên cơ sở đề án Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông TP.HCM, vị trí TP Thủ Đức sẽ là trung tâm kinh tế tri thức, trung tâm kinh tế công nghệ cao lớn nhất của TP.HCM và cả nước. Đây cũng là thành phố đáng sống, văn minh, sạch đẹp.
Cũng theo ông Nguyễn Thiện Nhân, TP Thủ Đức cũng có đặc thù về hạ tầng, nhất là hạ tầng viễn thông. “TP Thủ Đức phải phủ sóng 5G. Công viên phần mềm thứ hai của TP cũng nên đặt tại chính TP Thủ Đức. Nơi đây cũng sẽ là trung tâm khởi nghiệp lớn nhất TP.HCM” – ông Nhân nói.
Đánh giá về năm 2020, ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng trong bối cảnh vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế, TP.HCM đã ngăn chặn kịp thời, không để xảy ra dịch. Do vậy, TP duy trì được mức tăng trưởng 1,39% và nhiều kết quả quan trọng khác, góp phần làm cho năm 2020 là một năm có ý nghĩa.
Bên cạnh đó, TP cũng tập trung cho một số dự án lớn, trong đó có dự án đường sắt đô thị và dự án giải quyết ngập do triều cường có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu. “Hai công trình này khi đưa vào sử dụng sẽ tạo được sự thay đổi lớn đối với thành phố” – ông Nhân nói.
Mặc dù vậy, ông Nguyễn Thiện Nhân cũng cho rằng một trong những hạn chế của năm 2020 là môi trường đầu tư tuy có cải thiện nhưng chưa đáp ứng yêu cầu. Trong đó đáng chú ý là những loại thủ tục chưa có thời hạn giải quyết gây bức xúc cho người dân và doanh nghiệp.
Ngoài ra, TP cũng chưa phát phát huy hết các nguồn lực để phát triển. “Nếu phát huy tốt hơn nguồn lực đất đai, con người, sử dụng ngân sách đầu tư công hiệu quả hơn thì chắc chắn TP sẽ tăng trưởng hơn 1,39%” – ông Nhân nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.