Ông Nguyễn Thanh Nghị: Văn kiện đại hội phải súc tích, có tính hành động cao

(PLO)- Ông Nguyễn Thanh Nghị- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM yêu cầu văn kiện đại hội phải đảm bảo tính khái quát, ngắn gọn, súc tích, có tính hành động cao, chú trọng công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 29-7, ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, tổ trưởng tổ công tác Ban chỉ đạo đại hội đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng TP về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Thanh Nghị: Văn kiện đại hội phải nêu giải pháp mang tính hành động, tránh trùng lắp với nhiệm vụ thường xuyên-ong-nguyen-thanh-nghi-khao-sat-dai-hoi.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị làm việc với Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM về công tác tổ chức đại hội. Ảnh: THANH THÙY

Tại buổi làm việc, bà Lê Thị Hồng Nga, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP báo cáo: Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố đã lãnh đạo thành lập các Tiểu ban Đại hội. Các Tiểu ban đã tổ chức họp, góp ý và khẩn trương triển khai tổ chức thực hiện các công việc chuẩn bị Đại hội của từng Tiểu ban.

Dự kiến Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 diễn ra ngày 20-8

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị đánh giá cao công tác chuẩn bị của Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.

Ông cũng đề nghị tập trung cao độ để tổ chức thành công đại hội trong bối cảnh, điều kiện mới của TP.HCM. Theo đó, cần rà soát thật kỹ văn kiện đại hội, tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu trong tổ công tác, bám sát hướng dẫn của Văn phòng Thành ủy cũng như yêu cầu thực tiễn. Các chỉ tiêu đưa ra phải mang tính khả thi.

Đồng thời phải đảm bảo tính khái quát, ngắn gọn, súc tích, tính hành động cao.

Văn kiện cũng cần tập trung vào công tác xây dựng Đảng; nhiệm vụ đột phá, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số quốc gia; đánh giá sâu các chủ trương, cơ chế Trung ương ban hành tác động trực tiếp đến Đảng bộ TP.HCM.

Phó Bí thư Thường trực cũng chỉ đạo là cần có sự đánh về tư tưởng của đảng viên trong đội ngũ sau thời gian sắp xếp bộ máy, thay đổi điều kiện làm việc; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ.

Ông Nguyễn Thanh Nghị: Văn kiện đại hội phải nêu giải pháp mang tính hành động, tránh trùng lắp với nhiệm vụ thường xuyên-ong-nguyen-thanh-nghi-khao-sat-dai-hoi (2).jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu, văn kiện đại hội phải nêu giải pháp mang tính hành động, tránh trùng lắp với nhiệm vụ thường xuyên. Ảnh: THANH THÙY

Ông cũng yêu cầu văn kiện phải đánh giá các hạn chế trong công tác quản lý, điều hành, phối hợp cùng các kiến nghị, đề xuất giải pháp. "Trên cơ sở định hướng mục tiêu tổng quát phải đề ra mục tiêu, giải pháp mang tính hành động quyết liệt, có nhiệm vụ trọng tâm, tránh trùng lắp nhiệm vụ thường xuyên"- ông nhấn mạnh.

Ngoài ra, ông lưu ý cần xây dựng nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; xây dựng đảng về tổ chức cán bộ, đảng viên; xây dựng đảng trong giám sát, kiểm tra, kỷ luật đảng... đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.