Ông Nguyễn Mạnh Cường kiểm tra công tác tổ chức đại hội tại 3 phường của TP.HCM

(PLO)- Ông Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận TP.HCM, làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các phường Gò Vấp, Hạnh Thông, Thông Tây Hội.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 29-7, tổ công tác số 7 Ban chỉ đạo Đại hội Thành ủy TP.HCM do ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận TP.HCM - làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các phường Gò Vấp, Hạnh Thông, Thông Tây Hội.

Tại buổi làm việc, các phường đã báo cáo việc chuẩn bị tổ chức đại hội đại biểu Đảng bộ các phường lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Nguyễn Mạnh Cường kiểm tra công tác tổ chức đại hội đảng bộ phường Gò Vấp, Hạnh Thông, Thông Tây Hội-dai-hoi-dang-bo-tphcm (2).jpg
Tổ công tác số 7 Ban chỉ đạo Đại hội Thành ủy TP.HCM làm việc với các phường. Ảnh: THANH THÙY

Các phường đã sẵn sàng cho đại hội đảng bộ

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường Gò Vấp, ông Phùng Kiên Giang, cho biết phường đã ban hành kế hoạch về lãnh đạo tổ chức đại hội các chi, đảng bộ cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Gò Vấp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đề ra 18 chỉ tiêu, công trình trọng điểm, 2 chương trình và 8 nhiệm vụ, giải pháp.

Qua tổng hợp đã tiếp nhận 20 lượt ý kiến, với 28 nội dung góp ý văn kiện đại hội đại biểu Đảng bộ phường, và 12 lượt ý kiến với 15 nội dung đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Còn Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường Hạnh Thông Trần Ngọc Phượng cho biết Đảng bộ phường Hạnh Thông sau khi sắp xếp có 84 chi, đảng bộ trực thuộc, với gần 3.200 đảng viên.

Đến nay việc chuẩn bị dự thảo báo cáo chính trị đại hội được tiến hành kỹ lưỡng, đảm bảo các thành tố, kết cấu theo đúng hướng dẫn của Văn phòng Thành ủy.

Tổ văn kiện đã hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị và đã thực hiện lấy ý kiến đóng góp cán bộ chủ chốt phường, đảng viên lão thành cách mạng, nguyên lãnh đạo chủ chốt...

Theo Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường Thông Tây Hội Nguyễn Thanh Thủy, Đảng bộ phường Thông Tây Hội có 77 chi, đảng bộ trực thuộc với tổng số hơn 2.400 đảng viên. Phường được thành lập từ sáp nhập toàn bộ diện tích, dân số các phường 8, 11 (quận Gò Vấp trước đây).

Đến nay, phường Thông Tây Hội đã có 3/3 chi bộ trực thuộc Đảng bộ công an phường, 1/4 chi, đảng bộ cơ sở (chi bộ các cơ quan Đảng) đã tổ chức đại hội; 4 chi bộ trực thuộc đảng bộ UBND phường và 3 chi bộ, đảng bộ cơ sở còn lại đang khẩn trương hoàn thành đảm bảo tiến độ và yêu cầu của TP.

Việc tổ chức đại hội phải hiện đại, ứng dụng chuyển đổi số

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Mạnh Cường đánh giá cao các phường tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung để thực hiện đại hội Đảng bộ phường lần thứ nhất.

Ông Nguyễn Mạnh Cường kiểm tra công tác tổ chức đại hội đảng bộ phường Gò Vấp, Hạnh Thông, Thông Tây Hội-dai-hoi-dang-bo-tphcm.jpg
Ông Nguyễn Mạnh Cường phát biểu kết luận tại buổi làm việc. Ảnh: THANH THÙY

Về công tác tổ chức Đại hội, ông Nguyễn Mạnh Cường đề nghị phải chuẩn bị hết sức chu đáo, chi tiết và kỹ lưỡng.

“Đại hội lần đầu là nền móng, đặt nền tảng cho những lần đại hội sau; do vậy sự chuẩn bị rất quan trọng. Các địa phương cần đảm bảo chu đáo nhất để phát huy hết vai trò tham gia của đại biểu trong tất cả nội dung đại hội. Việc tổ chức phải hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo bởi đây cũng là mục tiêu mà các địa phương đặt ra”- ông Nguyễn Mạnh Cường yêu cầu.

Ông cũng đặc biệt lưu ý việc tuyên truyền trước, trong và sau đại hội bằng nhiều cách thức, kênh thông tin để tạo tâm lý, tinh thần phấn khởi, không khí vui tươi. Khi tuyên truyền phải chú ý gắn với định hướng, mục tiêu phát triển của từng phường.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.