Phó Bí thư TP.HCM Nguyễn Phước Lộc làm việc với 7 Đảng ủy phường, xã về chuẩn bị Đại hội

(PLO)- Phó Bí thư TP.HCM Nguyễn Phước Lộc làm tổ trưởng đã làm việc với 7 Đảng ủy phường, xã về công tác chuẩn bị Đại hội.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-7, Tổ công tác số 4 Ban Chỉ đạo Đại hội do Phó Bí thư TP.HCM Nguyễn Phước Lộc làm tổ trưởng đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Phú An (tỉnh Bình Dương cũ) để kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại buổi làm việc, Đảng ủy phường Phú An cho biết hiện tại bộ máy tổ chức Đảng và chính quyền phường sau sáp nhập đã kiện toàn; 45 chi bộ với hơn 1.000 đảng viên được tiếp nhận và sắp xếp.

Phường Phú An đã chuẩn bị và triển khai Đại hội từ sớm và cơ bản đã hoàn tất. Các kế hoạch tổ chức Đại hội, quyết định thành lập tiểu ban, tổ biên tập văn kiện và phương án phân bổ 168 đại biểu đã ban hành đồng bộ.

Pho-Bi-thu-TP.HCM-Nguyen-Loc-Ha.jpg
Phó Bí thư TP.HCM Nguyễn Phước Lộc làm việc với Đảng ủy phường Phú An. Ảnh: LÊ ÁNH

Công tác xây dựng văn kiện được thực hiện nhiều vòng lấy ý kiến từ Thành ủy, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua đó, nội dung đánh giá đầy đủ kết quả nhiệm kỳ 2020 - 2025, chỉ rõ ưu điểm, hạn chế và đề ra phương hướng phù hợp thực tiễn địa phương.

Đảng ủy phường Phú An cũng hoàn thiện cơ sở vật chất, trang trí, khánh tiết và phương án an ninh trật tự phục vụ Đại hội. Dự kiến Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Phú An lần thứ I dự kiến diễn ra trong hai ngày 14 và 15-8.

Chiều 24-7, Phó Bí thư TP.HCM Nguyễn Phước Lộc tiếp tục làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy các xã Hồ Tràm, Xuyên Mộc, Bình Châu, Hòa Hội, Hòa Hiệp, Bàu Lâm (thuộc huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Bí thư TP.HCM Nguyễn Phước Lộc làm việc với 7 Đảng ủy phường, xã về công tác chuẩn bị Đại hội
Phó Bí thư TP.HCM Nguyễn Phước Lộc làm việc với Đảng ủy 6 xã (khu vực huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ). Ảnh: KN

Các xã cũng đã báo cáo với Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc và tổ công tác các nội dung chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Nêu những thuận lợi trong công tác triển khai khi nhận được quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn sâu sát của Thành ủy, các Ban của Thành ủy và sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn các xã.

Từ ngày 1-7 đến nay, theo các xã, tình hình vận hành, hoạt động tổ chức bộ máy chính quyền ổn định, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh trật tự được đảm bảo, tình hình tư tưởng cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và nhân dân trên địa bàn cơ bản ổn định.

Pho-Bi-thu-TP.HCM-Nguyen-Phuoc-Loc-h3.jpg
Bà Đinh Thị Trúc My, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Hội báo cáo tổ công tác số 4 tại buổi làm việc. Ảnh: KN

Bên cạnh những mặt thuận lợi, các xã cũng nêu một số mặt khó khăn khách quan đề nghị Thành ủy cùng các ban, đơn vị tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn; đồng thời khẳng định quyết tâm sắp tới sẽ tiếp tục kiểm tra chặt chẽ, rà soát, chỉ đạo tập trung nguồn lực hoàn thành mọi công tác chuẩn bị và tiến hành tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Sau khi nghe báo cáo, ý kiến phát biểu của các xã, các thành viên trong Tổ công tác số 4 đã có những trao đổi, giải đáp, hướng dẫn và góp ý thêm để Đảng ủy 6 xã hoàn thiện, chuẩn bị tốt trong thời gian tới.

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư TP.HCM Nguyễn Phước Lộc ghi nhận, đánh giá tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội của 6 xã. Ông đề nghị các Đảng ủy các xã tiếp thu những ý kiến đóng góp của tổ công tác, tiếp tục bám sát các hướng dẫn, chỉ đạo của Thành ủy. Ngoài ra cần lưu ý một số vấn đề để hoàn thiện văn kiện trình Đại hội, chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội sắp tới...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.