Ông Nguyễn Thanh Nghị: Phường An Lạc là hạt nhân thúc đẩy tăng trưởng khu vực phía Tây TP.HCM

(PLO)- Ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, khẳng định với vị trí chiến lược, phường An Lạc đã trở thành một trong những hạt nhân thúc đẩy tăng trưởng kinh tế – xã hội ở khu vực phía Tây.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 16-8, Đảng bộ phường An Lạc, TP.HCM tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tham dự Đại hội có ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM.

Một phần trong chiến lược tái cấu trúc đô thị TP.HCM

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị nhìn nhận phường An Lạc hôm nay mang trên mình một sứ mệnh mới, là kết quả hợp nhất từ ba phường trước đây của quận Bình Tân, vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đưa chính quyền gần dân, sát dân và phục vụ người dân tốt hơn.

ong-nguyen-thanh-nghi-1.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: HÀ HẠNH

“Sự ra đời của phường An Lạc là một phần quan trọng trong chiến lược tái cấu trúc không gian đô thị TP.HCM sau sáp nhập, tạo điều kiện để TP phát huy vai trò là siêu đô thị quốc tế, hiện đại, thông minh, xanh và sáng tạo…” – ông Nguyễn Thanh Nghị nêu.

Biểu dương những kết quả đạt được của địa phương trong nhiệm kỳ 2020-2025, ông Nguyễn Thanh Nghị cho biết TP.HCM sau sáp nhập đang định hình không gian phát triển đa cực, đa trung tâm với khu vực phía Tây là cực tăng trưởng mới về dịch vụ, logistics, công nghiệp hỗ trợ và đô thị xanh, thông minh, hiện đại. Do đó, phường An Lạc phải đặt mình vào đúng vị trí trong chiến lược, định hướng phát triển chung của TP.

Với vị trí chiến lược ở cửa ngõ phía Tây của TP, nơi hội tụ các tuyến giao thông huyết mạch như đường Lê Đức Anh, đường Kinh Dương Vương, đường Võ Văn Kiệt, Vành Đai Trong, phường An Lạc giữ vai trò đặc biệt trong kết nối TP.HCM với ĐBSCL. Đồng thời, là điểm trung chuyển hàng hóa và dịch vụ quan trọng, không gian phát triển đô thị mới gắn với các khu dân cư hiện đại, dịch vụ chất lượng cao và hạ tầng kỹ thuật – xã hội đồng bộ.

“Chính vị trí này giúp An Lạc trở thành một trong những hạt nhân thúc đẩy tăng trưởng kinh tế – xã hội ở khu vực phía Tây, đồng thời là “cửa ngõ” để lan tỏa tác động của TP.HCM trong giai đoạn phát triển mới” – ông Nghị nhấn mạnh.

Trên tinh thần đó, phường không chỉ tập trung vào tăng trưởng kinh tế – xã hội với tiềm năng nội tại, mà còn phải chủ động gắn kết với định hướng phát triển vùng, tận dụng lợi thế cửa ngõ để trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa, dịch vụ kết nối TP với các tỉnh miền Tây. Đồng thời, giữ vai trò là khu vực đi đầu trong ứng dụng công nghệ số vào quản lý đô thị, cung cấp dịch vụ công và thúc đẩy kinh tế số.

Dám dấn thân vì lợi ích chung

Thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM đề nghị phường An Lạc tập trung hướng mọi hoạt động vào phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và chăm lo đời sống người dân. Theo ông, điều này đòi hỏi sự đổi mới trong tư duy và phương pháp điều hành, với tinh thần “bản lĩnh - hành động - phục vụ”.

ong-nguyen-thanh-nghi-3.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: HÀ HẠNH

Song song đó, phường tập trung phát triển kinh tế gắn với phát triển đô thị bền vững, phát triển dịch vụ - thương mại giá trị cao, phát huy tối đa lợi thế cửa ngõ phía Tây. Đặc biệt, cần tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tư nhân và hộ kinh doanh phát triển; khai thác lợi thế hạ tầng giao thông kết nối liên vùng, tận dụng vị trí chiến lược để thu hút đầu tư.

Với đặc thù địa bàn đô thị hóa nhanh, dân cư đông, giáp ranh nhiều phường, là cửa ngõ của TP nên tiềm ẩn phức tạp về trật tự an toàn xã hội, phường cần xác định bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên.

Trong xây dựng Đảng, ông Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh phường An Lạc phải xây dựng đội ngũ cán bộ chất lượng cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. “Đội ngũ cán bộ phải đủ đức, đủ tài, toàn tâm, toàn ý phục vụ người dân, không né tránh, dám dấn thân vì lợi ích chung để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao trong tình hình, điều kiện mới” – ông nói.

Để vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường An Lạc cần đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, lấy kết quả chuyển đổi số của từng cơ quan, đơn vị là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân.

Đặc biệt, chính quyền phường tiếp tục chủ động khắc phục khó khăn, nỗ lực nhiều hơn trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, chuyển mạnh từ chính quyền quản lý sang chính quyền phục vụ, thực hiện tốt cơ chế phân cấp, ủy quyền.

ong-nguyen-thanh-nghi-4.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ phường An Lạc. Ảnh: HÀ HẠNH

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM khẳng định chặng đường phía trước của nhiệm kỳ mới với nhiều cơ hội, thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức.

Song, ông bày tỏ tin tưởng Đảng bộ phường An Lạc với truyền thống cách mạng, tinh thần năng động, đoàn kết, sáng tạo, hành động, phát triển cùng tiềm năng và lợi thế sẵn có, sẽ cùng chính quyền, người dân nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, phát triển nhanh và bền vững. Qua đó, xứng đáng là điểm sáng ở cửa ngõ phía Tây, đóng góp tích cực vào mục tiêu chung của TP.

Loại bỏ tình trạng “làm nhiều, làm ít như nhau”

Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ phường An Lạc, TP.HCM đưa ra nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Cụ thể, phường sẽ rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức bảo đảm đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; coi trọng đào tạo, bồi dưỡng cả về chuyên môn, lý luận chính trị, kỹ năng quản lý, điều hành và phục vụ người dân.

Đồng thời, thực hiện quy hoạch cán bộ đồng bộ, gắn quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng; ưu tiên cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ có trình độ, tâm huyết. Triển khai hệ thống đánh giá hiệu quả công việc theo KPI; gắn kết quả đánh giá với thi đua, khen thưởng, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, từ đó tạo động lực phấn đấu và loại bỏ tình trạng “làm nhiều, làm ít như nhau”...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.