Ông Nguyễn Thanh Nghị: Diện mạo phường Bình Tân đã thay đổi rõ nét

(PLO)- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh diện mạo đô thị phường Bình Tân đã thay đổi rõ nét với nhiều công trình hạ tầng được đầu tư và đưa vào sử dụng như Công viên trung tâm Vĩnh Lộc, cầu Bà Hom, trường THCS Lê Ngọc Hân...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 13-8, Đảng bộ phường Bình Tân, TP.HCM, tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tham dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị.

Ông Nguyễn Thanh Nghị: Diện mạo phường Bình Tân đã thay đổi rõ rệt
Toàn cảnh Đại hội. Ảnh: HÀ THƯ

Rà soát các quy hoạch, đảm bảo thống nhất

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị nhìn nhận mô hình chính quyền địa phương hai cấp dù mới vận hành được khoảng 45 ngày nhưng hệ thống chính trị phường Bình Tân đã nhanh chóng ổn định, phối hợp nhịp nhàng, vừa tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị Đại hội, vừa đảm bảo triển khai nhiệm vụ theo chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP.

Trước những kết quả nổi bật mà địa phương đạt được trong nhiệm kỳ 2020–2025, ông Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh diện mạo đô thị của phường Bình Tân đã thay đổi rõ nét với nhiều công trình hạ tầng được đầu tư và đưa vào sử dụng như Công viên trung tâm Vĩnh Lộc, cầu Bà Hom, trường THCS Lê Ngọc Hân…

phuong-binh-tan-3.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: HÀ THƯ

Theo ông Nguyễn Thanh Nghị, phường Bình Tân có vị trí quan trọng ở cửa ngõ phía Tây TP.HCM, là mắt xích quan trọng trong trục phát triển hướng Tây – Tây Bắc, kết nối TP với các đô thị vệ tinh, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và ĐBSCL. Đồng thời, giữ vai trò quan trọng trong định hướng mở rộng không gian đô thị, phát triển đô thị thông minh, bền vững.

Điều này đòi hỏi phường phải chủ động kết nối, hòa mình vào sự phát triển chung của TP, khai thác tối đa lợi thế để trở thành đô thị vệ tinh năng động, hiện đại, đáng sống.

Trên tinh thần đó, Phó Bí thư Thường trực Nguyễn Thanh Nghị đề nghị phường Bình Tân rà soát các quy hoạch phát triển không gian trên địa bàn đảm bảo thống nhất, đồng bộ với quy hoạch chung của TP, khai thác tốt nhất tiềm năng, vị trí, quỹ đất và điều kiện riêng có của địa phương.

Song song đó, bố trí quỹ đất hợp lý cho hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, công viên cây xanh, không gian công cộng; phát triển hài hòa, bền vững phù hợp với điều kiện và quy mô dân số, diện tích và kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trên một số lĩnh vực trọng yếu.

phuong-binh-tan-2.jpg
Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: HÀ THƯ

Ông cũng đề nghị phường tiếp tục nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế gắn với phát triển hạ tầng đô thị, đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đô thị, hạ tầng xã hội trên địa bàn.

Trong đó, cần tận dụng vị trí giáp các trục kinh tế - giao thông trọng điểm, như Lê Đức Anh, Nguyễn Thị Tú, Tỉnh lộ 10, Liên khu 4-5… để phát triển dịch vụ vận tải, kho bãi; chú trọng tạo điều kiện để các doanh nghiệp đầu tư, phát triển tại Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc và những địa điểm khác trên địa bàn.

Ngoài ra, quản lý chặt chẽ đô thị ở các khu vực đô thị hóa; quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn, không bỏ trống địa bàn, không để xây dựng trái phép, tự phát…

Chuyển sang nền hành chính phục vụ

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị cho rằng với đặc thù địa bàn đô thị hóa nhanh, dân cư đông, thành phần đa dạng, lao động tập trung lớn, giáp ranh nhiều xã, phường, tiềm ẩn nhiều phức tạp, phường Bình Tân cần xác định bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên.

ong-nguyen-thanh-nghi-dien-mao-phuong-binh-tan-da-thay-doi-ro-net.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: HÀ THƯ

Lực lượng công an, quân sự với các đoàn thể và lực lượng nòng cốt tại cơ sở cần nắm chắc địa bàn, đối tượng, chủ động phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, không để hình thành điểm nóng, băng nhóm tội phạm trên địa bàn.

Đối với việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ông Nghị yêu cầu chính quyền phường tiếp tục chủ động khắc phục khó khăn, nỗ lực nhiều hơn trong thực hiện nhiệm vụ, chuyển mạnh từ nền hành chính quản lý sang nền hành chính phục vụ và kiến tạo, gần dân, sát dân, vì dân phục vụ, lấy sự hài lòng của nhân dân, doanh nghiệp làm mục tiêu của chính quyền.

“Đảng bộ phường cần xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới “vừa hồng, vừa chuyên”, nói đi đôi với làm, tránh hình thức, phô trương, ngại khó, ngại đổi mới, né tránh, không dám đương đầu trước khó khăn, thách thức; phát huy dân chủ trong Đảng, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương” – ông Nghị nhấn mạnh.

Bà Phạm Thị Ngọc Diệu làm Bí thư Đảng ủy phường Bình Tân

Đại hội đã thông báo Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ và các chức danh chủ chốt của Đảng bộ phường Bình Tân, nhiệm kỳ 2025-2030.

phuong-binh-tan-6.jpg
Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bình Tân ra mắt tại Đại hội, trong đó bà Phạm Thị Ngọc Diệu (cầm hoa) được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường. Ảnh: HÀ THƯ

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ phường gồm 27 người. Bà Phạm Thị Ngọc Diệu được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Tân. Ông Nguyễn Quang Hưng làm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; ông Nguyễn Văn Sử làm Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường Bình Tân.

bi-thu-phuong-binh-tan.jpg
Bí thư Đảng ủy phường Bình Tân Phạm Thị Ngọc Diệu phát biểu tại đại hội. Ảnh: HÀ THƯ

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ phường, Bí thư Đảng ủy phường Bình Tân Phạm Thị Ngọc Diệu hứa sẽ phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, quyết tâm xây dựng phường Bình Tân đạt được mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, xây dựng phường có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

---

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ phường Bình Tân đặt ra 29 chỉ tiêu chủ yếu, 4 khâu đột phá với 8 nội dung trên các lĩnh vực. Trong đó, chú trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, xây dựng phường Bình Tân có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.