Ông Nguyễn Đức Trung thôi chức Chủ tịch TP Hà Nội, sang Ban Chính sách, chiến lược Trung ương

(PLO)- Vì vấn đề sức khoẻ và nguyện vọng cá nhân, ông Nguyễn Đức Trung đã được Bộ Chính trị đồng ý cho thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, điều động giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 28-11, Thành ủy Hà Nội phát đi thông tin báo chí về công tác cán bộ liên quan đến ông Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Theo quyết định của Bộ Chính trị ngày 7-11, ông Nguyễn Đức Trung, khi đó là Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

Sau đó, HĐND TP Hà Nội đã bầu và Thủ tướng phê chuẩn ông Trung giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Đức Trung đã triển khai phân công nhiệm vụ cho các Phó Chủ tịch UBND TP và tham dự các hội nghị của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, cũng như Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP lần thứ hai.

nguyen-duc-trung.jpg
Ông Nguyễn Đức Trung xin thôi giữ các chức vụ vì lý do sức khoẻ. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Tuy nhiên, thời gian gần đây, ông Trung gặp vấn đề sức khỏe và phải điều trị tại khoa A11, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương đã có báo cáo gửi Thường trực Ban Bí thư về tình hình sức khỏe của ông.

Nhận thức trách nhiệm cá nhân đối với sự phát triển của Thủ đô, đồng thời để không ảnh hưởng đến công tác điều hành của UBND TP, ngày 24-11 ông Nguyễn Đức Trung đã có đơn xin thôi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBND TP Hà Nội để được bố trí công tác phù hợp.

Căn cứ nguyện vọng của ông Trung và sau khi trao đổi với Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã thống nhất báo cáo, đề nghị Bộ Chính trị xem xét, quyết định theo thẩm quyền. Bộ Chính trị đã đồng ý để ông Nguyễn Đức Trung thôi giữ các chức vụ nêu trên.

Tại hội nghị về công tác cán bộ do Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều ngày 28-11, Phó Trưởng Ban tổ chức Thành ủy Nguyễn Quang Dương cho biết vừa qua vì lý do bất khả kháng và đột xuất, mới phát sinh về vấn đề sức khỏe và căn cứ nguyện vọng cá nhân, Bộ Chính trị quyết định để ông Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2025-2030; điều động giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Đồng thời, ông Dương cũng công bố quyết định của Bộ Chính trị phân công ông Vũ Đại Thắng thôi tham gia Ban Chấp hành, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

Vào chiều nay 28-11, HĐND TP Hà Nội sẽ tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp 28 để xem xét, quyết định các nội dung quan trọng, trong đó có công tác cán bộ theo thẩm quyền.

Theo đó, HĐND TP Hà Nội sẽ miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Trung, đồng thời bầu tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội để tiếp tục triển khai các công việc của TP.

Người được giới thiệu để HĐND TP Hà Nội bầu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội là ông Vũ Đại Thắng, người vừa được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.