Bộ Chính trị phân công ông Vũ Đại Thắng làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

(PLO)- Bộ Chính trị phân công ông Vũ Đại Thắng thôi tham gia Ban Chấp hành, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh; đồng thời điều động, chỉ định ông tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 28-11, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Dự hội nghị có Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương và đại diện các cơ quan Trung ương.

Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương cho biết vì lý do bất khả kháng, vì lý do sức khoẻ và căn cứ nguyện vọng cá nhân nên Bộ Chính trị đã đồng ý cho thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban thường vụ Thành uỷ đối với ông Nguyễn Đức Trung. Đồng thời phân công ông Trung làm Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

bo-chinh-tri-phan-cong-ong-vu-dai-thang-lam-pho-bi-thu-thanh-uy-ha-noi.jpg
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định, tặng hoa chúc mừng tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Vũ Đại Thắng. Ảnh: TRỌNG PHÚ

Ông Nguyễn Quang Dương cũng công bố quyết định của Bộ Chính trị phân công ông Vũ Đại Thắng thôi tham gia Ban Chấp hành, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời điều động, chỉ định ông tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại lễ công bố, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Vũ Đại Thắng.

vu-dai-thang.jpg
Tân Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vũ Đại Thắng. Ảnh: Trọng Phú

Ông Vũ Đại Thắng sinh ngày 4-10-1975, quê tại xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội. Ông có trình độ thạc sĩ Quan hệ quốc tế (Đại học Waseda, Nhật Bản), cử nhân Kinh tế đối ngoại, cử nhân Luật; cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được điều động về Hà Nội, ông Vũ Đại Thắng là Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh. Ông từng kinh qua nhiều vị trí tại Bộ KH&ĐT và các địa phương như Hà Nam, Quảng Bình và Quảng Ninh. Cụ thể:

vu-dai-thang-2.jpg
Tân Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vũ Đại Thắng. Ảnh Trọng Phú.

Từ tháng 12-1997 đến 3-2000, ông Vũ Đại Thắng công tác tại Bộ KH&ĐT với các vị trí chuyên viên thuộc Vụ Kinh tế đối ngoại. Giai đoạn 4-2000 đến 3-2002, ông học thạc sĩ tại Đại học Waseda (Tokyo, Nhật Bản).

Từ 4-2002 đến 3-2014, ông Thắng trở lại Bộ KH&ĐT và lần lượt đảm nhiệm các vị trí: chuyên viên Vụ Kinh tế đối ngoại, chuyên viên Vụ Thương mại và Dịch vụ (nay là Vụ Kinh tế dịch vụ), Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế dịch vụ, Vụ trưởng - Bí thư Chi bộ Vụ Quản lý các khu kinh tế.

Tháng 4-2014, ông Thắng được điều động giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam. Đến 3-2018, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ KH&ĐT. Tháng 8-2020, ông được Bộ Chính trị điều động, chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình và tái đắc cử tháng 10-2020.

Tháng 10-2024, ông tiếp tục được Bộ Chính trị điều động, chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025 và tái đắc cử nhiệm kỳ 2025-2030 vào tháng 9-2025.

Ông Vũ Đại Thắng là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (dự khuyết), XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XV; Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình (từ tháng 7-2021 đến tháng 10-2024); Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh từ tháng 4-2025.

Vào chiều cùng ngày, HĐND TP Hà Nội sẽ tiếp tục chương trình làm việc của kỳ họp 28 (kỳ họp thường lệ cuối năm) sau khi nghỉ gián đoạn hai buổi làm việc.

Cụ thể theo lịch trình ban đầu, kỳ họp sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 26 đến 28-11, tuy nhiên sau khi đẩy nhanh chương trình làm việc, kỳ họp đã chia làm hai đợt, nghỉ gián đoạn hai buổi làm việc (gồm buổi chiều 27 -11 và buổi sáng 28 -11).

Trong buổi làm việc chiều 28-11, HĐND TP Hà Nội tiếp tục xem xét, quyết sách các nội dung quan trọng, trong đó có công tác nhân sự theo thẩm quyền.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.