Ông Lương Nguyễn Minh Triết: Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên liêm chính, bản lĩnh

(PLO)- Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu xác lập định hướng lớn để xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên "liêm chính - bản lĩnh - chuyên nghiệp - đổi mới - sáng tạo - tận tụy phụng sự nhân dân".

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 1-8, tại phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng, đã diễn ra Đại hội Đại biểu Đảng bộ UBND TP Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội có sự tham gia của 300 đại biểu chính thức đến từ 64 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ UBND TP và gần 100 đại biểu khách mời.

Quang cảnh Đại hội Đại biểu Đảng bộ UBND TP Đà Nẵng. Ảnh: TN
Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND TP Đà Nẵng. Ảnh: TN

Phát biểu tại đại hội, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Ủy ban, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho hay đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, đánh dấu một bước phát triển mới trong công tác xây dựng Đảng tại cơ quan hành chính nhà nước cấp thành phố.

Hiện nay, TP Đà Nẵng đang chuyển mạnh sang giai đoạn phát triển mới theo định hướng của Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị. Trong đó, mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 là xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm lớn về kinh tế - xã hội của cả nước và khu vực, trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, tài chính, logistics, thương mại, giáo dục - đào tạo chất lượng cao, y tế chuyên sâu, văn hóa và thể thao.

Cạnh đó là phát triển TP theo mô hình đô thị sinh thái, thông minh, hiện đại, an ninh và đáng sống.

chu-tich-ubnd-tp-da-nang-1.jpeg
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại đại hội. Ảnh: TN

“Đảng bộ UBND TP Đà Nẵng giữ vị trí đặc biệt trong hệ thống chính trị, là hạt nhân lãnh đạo trực tiếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các sở, ban, ngành, cơ quan quản lý chuyên môn của TP, các cơ quan Trung ương đứng chân trên địa bàn và một số doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, đại học, trường nghề trực thuộc.

Chính vì vậy, yêu cầu đặt ra cho Đảng bộ là phải thực sự đoàn kết, bản lĩnh, đổi mới phương thức lãnh đạo, bám sát thực tiễn, nâng cao hiệu lực - hiệu quả trong từng nhiệm vụ cụ thể” - ông Triết nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho hay Đại hội đại biểu lần thứ I của Đảng bộ UBND TP đề ra nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Thứ nhất là tổng kết, đánh giá toàn diện công tác lãnh đạo của cấp ủy trong thời gian qua; đúc rút những bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị. Đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cho nhiệm kỳ 2025 - 2030, bảo đảm bám sát các định hướng chiến lược của Trung ương và Thành ủy.

chu-tich-ubnd-tp-da-nang-2.jpeg
Lãnh đạo TP Đà Nẵng chúc mừng đại hội. Ảnh: TN

Thứ hai, thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XXIII, Đại hội XIV của Đảng.

“Trọng tâm của Đại hội lần này là xác lập những định hướng lớn để xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên "liêm chính - bản lĩnh - chuyên nghiệp - đổi mới - sáng tạo - tận tụy phụng sự nhân dân".

Qua đó, góp phần thúc đẩy xây dựng nền hành chính phục vụ, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số, xã hội số, kinh tế số và hướng đến một nền quản trị hiện đại - minh bạch - hiệu quả - gần dân” - ông Triết nói.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, TP Đà Nẵng phấn đấu và hoàn thành mục tiêu đến năm 2030, đưa TP trở thành cực tăng trưởng của Việt Nam; trở thành địa phương tiên phong phát triển khoa học, công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; trung tâm văn hóa - thể thao, giáo dục - đào tạo, y tế chất lượng cao, phát triển du lịch, dịch vụ chất lượng cao, là điểm đến hấp dẫn của thế giới.

Xây dựng TP Đà Nẵng trở thành đô thị sinh thái và thông minh, trung tâm thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm công nghiệp, logistics, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và thành phố du lịch, đáng sống, đẳng cấp khu vực châu Á...

TP Đà Nẵng phấn đấu giai đoạn 2026-2030 đạt tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 11%/năm trở lên; GRDP bình quân đầu người (USD) ước đạt 7.800 - 8.000 USD/người; vốn đầu tư phát triển ước đạt hơn 660.000 tỉ đồng (bình quân ước khoảng 135.000 tỉ đồng/năm), ước tăng bình quân 15-16%/năm; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước tăng 7-8%/năm...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.