Ông Lê Minh Trí: Hoàn thiện hệ thống pháp luật trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

(PLO)- Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý 16 tỉnh, thành cho dự thảo báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 24-11, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Ông Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương, chủ trì hội nghị.

Hội nghị còn có sự tham gia của thường trực Thành ủy, Tỉnh ủy, Ban Nội chính, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Chánh thanh tra, Giám đốc Công an, Viện trưởng VKSND, Chánh án TAND của 16 tỉnh, thành.

Ban Nội chính Trung ương lấy ý kiến góp ý dự thảo báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng-gop-y-phong-chong-tham-nhung-tphcm14.JPG
Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: THANH TUYỀN

Phát biểu mở đầu, ông Lê Minh Trí nhấn mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là việc phải làm vì không làm thì dân không tin. Vì vậy, ông mong có những góp ý thiết thực, những việc đã và đang làm đến nay cần rút kinh nghiệm gì trong công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực, lãng phí.

Ông cũng gợi ý thêm cần phân tích xem, nếu trước nay, nhiệm vụ 'phòng' và 'chống' là hai nhiệm vụ ngang bằng nhau thì hiện nay việc ‘phòng’ có nhiều hơn ‘chống’ không, 'phòng' có đi trước một bước so với 'chống' hay chưa?...

Phó trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương nói vấn đề đặt ra hiện nay là làm sao để góp phần hoàn thiện thể chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật, phải đảm bảo sự đồng bộ trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực…

Ông cũng nói sự đổi mới trong công tác này trong suốt thời gian qua là dù đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhưng vẫn phải đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, phát triển đất nước.

Các cơ quan, đơn vị đã tăng cường, tích cực tháo gỡ những khó khăn trong các vụ án, vụ việc để khơi thông nguồn lực phát triển. Đã có hàng nghìn vụ án được hoàn tất, tháo gỡ, xử lý chặt chẽ, không hợp thức hóa sai phạm.

gop-y-phong-chong-tham-nhung-tphcm12.JPG
Ông Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương, chủ trì hội nghị, ghi nhận nhiều ý kiến góp ý từ các địa phương. Ảnh: THANH TUYỀN

Mới đây nhất, Bộ Chính trị cũng đã ban hành bảy nghị quyết quan trọng, trong đó có Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết 66 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật. Trên cơ sở này, ông Lê Minh Trí yêu cầu các đại biểu tập trung thảo luận, từ thực tiễn địa phương có đề xuất, kiến nghị cụ thể để có hướng xử lý, tháo gỡ khó khăn.

Ông Lê Minh Trí cũng yêu cầu các đại biểu dành sự quan tâm, trao đổi thẳng thắn, làm sao tạo điều kiện để cán bộ an tâm tham gia vào công cuộc xây dựng đất nước, phát triển nhanh và bền vững trong bối cảnh hiện nay, dựa trên Kết luận 14 của Bộ Chính trị… Qua đó, nuôi dưỡng động lực làm việc, động lực đổi mới sáng tạo, xây dựng hành lang pháp lý, bảo vệ được đội ngũ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung…

Thay mặt lãnh đạo TP.HCM, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông góp ý vào dự thảo xoay quanh các vấn đề về kiểm soát quyền lực, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung…

Nhiều ý kiến tại hội nghị cũng đề cập đến bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm trong bối cảnh hiện nay, nhất là khi vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp và sau thời điểm sáp nhập đơn vị hành chính…

gop-y-phong-chong-tham-nhung-tphcm13.jpg
Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông góp ý vào dự thảo báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: THANH TUYỀN

Các ý kiến thảo luận cũng đặt trong vấn đề thực tiễn mà địa phương gặp phải như việc định giá đất, công tác nội chính khi vận hành bộ máy mới… Hay các vấn đề về quy hoạch treo ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp gây lãng phí cũng được đại biểu đề cập.

Bí thư TP.HCM Trần Lưu Quang: Với quy mô mới, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cần được quan tâm hơn nữa

Bí thư TP.HCM Trần Lưu Quang: Với quy mô mới, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cần được quan tâm hơn nữa

(PLO)- Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang chia sẻ, nguyên tắc đầu tiên trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí tại TP.HCM là sự quyết liệt. Theo ông, với quy mô và tốc độ phát triển thế này, nếu không có sự quan tâm, khả năng sinh chuyện sẽ lớn hơn địa phương khác.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.