Bí thư TP.HCM Trần Lưu Quang: Với quy mô mới, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cần được quan tâm hơn nữa

(PLO)- Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang chia sẻ, nguyên tắc đầu tiên trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí tại TP.HCM là sự quyết liệt. Theo ông, với quy mô và tốc độ phát triển thế này, nếu không có sự quan tâm, khả năng sinh chuyện sẽ lớn hơn địa phương khác.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 11-11, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ XIII của Đảng.

Buổi làm việc có sự tham dự của đại diện Ban Nội chính Trung ương.

Hội nghị cũng có sự tham dự của Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thị Mỹ Hằng cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo và thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP.HCM.

chong-tham-nhung-tran-luuu-quang (5).jpg
Toàn cảnh hội nghị sáng 11-11. Ảnh: THUẬN VĂN

Phát biểu tại hội nghị Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang chia sẻ về các nguyên tắc trong công tác phòng, chống tham nhũng của TP.HCM.

Trước hết, đó là sự quyết liệt. Theo Bí thư TP.HCM, công tác phòng, chống tham nhũng của TP.HCM không lơ là, không hạ nhiệt và không có vùng cấm.

"Với quy mô và tốc độ phát triển thế này, nếu không có sự quan tâm, khả năng sinh chuyện sẽ lớn hơn địa phương khác" - Bí thư Thành ủy TP.HCM bày tỏ.

Theo Bí thư Trần Lưu Quang, sau sáp nhập, tổ chức mô hình chính quyền địa phương hai cấp, TP.HCM có khối lượng công việc nhiều hơn so với trước đây. Do đó, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cần được quan tâm hơn nữa.

Nguyên tắc thứ hai, theo ông là tiếp theo là phòng hơn chống.

Ông chia sẻ, khi tôi gặp những người từng gặp sự cố, ai cũng nói "phải chi hồi đó được nhắc thì giờ không đến nước như vậy".

"Chỉ những người dính vi phạm mới thấm thía, mới hiểu. Nhiệm vụ của chúng ta là phòng để càng ít người nói từ 'phải chi hồi đó' càng tốt"- người đứng đầu Thành ủy TP.HCM nói.

Bí thư Trần Lưu Quang: Với quy mô mới, TP.HCM phải quyết liệt phòng, chống tham nhũng, lãng phí nếu không sẽ 'sinh chuyện'...-chong-tham-nhung-tran-luuu-quang.jpg
Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu kết luận hội nghị tổng kết. Ảnh: THUẬN VĂN

Bí thư Trần Lưu Quang kể lại, vừa qua, trong cuộc gặp gỡ hiệu trưởng các trường đại học trên địa bàn, kết quả nghiên cứu của một trường đại học khi thống kê lại TP.HCM cũ có đến khoảng 13.000 bất động sản là nhà cửa, nhà đất do Nhà nước quản lý nhưng còn sự lỏng lẻo. Sau sáp nhập,TP.HCM mới có khoảng 20.000 nhà, đất công.

"Chúng ta giữ trong tay khoảng vài trăm tỷ USD. Bên cạnh đó là nguy cơ sai phạm, mất cán bộ. Nếu quản lý không tốt, để mất tài sản cũng là khuyết điểm, sai phạm", Bí thư Thành ủy TP.HCM chia sẻ.

chong-tham-nhung-tran-luuu-quang (2).jpg
Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang trao bằng khen cho cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc trong công tác PCTN. Ảnh: THUẬN VĂN

Về nhiệm vụ và giải pháp thời gian tới cho công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho rằng cần có sự phối hợp tốt giữa các cơ quan và cả hệ thống chính trị.

Ngoài ra, các cơ quan cần kiên nhẫn lắng nghe dân, trong đó có cả các cán bộ vi phạm để phòng ngừa, xử lý trách nhiệm.

Đồng thời, TP.HCM cần tìm kiếm phương thức, cơ chế riêng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

"TP.HCM từng là ngôi sao sáng của sự sáng tạo. Tại sao không nghĩ đến việc có cách ứng xử, nguyên tắc mới để giải quyết các việc còn vướng về thể chế", Bí thư Thành ủy TP.HCM đặt vấn đề.

Người đứng đầu Thành ủy TP.HCM yêu cầu Ban Nội chính Thành ủy và các cơ quan liên quan cần linh hoạt, vận dụng quy định pháp luật. Ngoài ra, địa phương cần đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, học tập cách làm hay của địa phương khác để ứng dụng thực tế.

"Từng cá nhân thực hiện trách nhiệm phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải là những người nêu gương đầu tiên. Tôi hứa sẽ chỉ đạo xử lý rất nặng nếu những người trong công tác này vi phạm. Đây là điều sòng phẳng và công bằng"- Bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.