Ống khói 6 lò rác thải y tế thấp hơn quy định cả 10m!

(PLO)- UBND tỉnh Bình Thuận vừa có văn bản gửi Sở Y tế liên quan đến hai dự án xử lý chất thải y tế trên địa bàn Bình Thuận, yêu cầu sở này báo cáo chậm nhất vào ngày 10-7-2016.
Được biết, sau khi làm việc với Ban Quản lý Dự án hỗ trợ xử lý chất thải y tế bệnh viện - Bộ Y tế, chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu Sở Y tế khẩn trương phối hợp triển khai nâng chiều cao ống khói của sáu lò đốt chất thải rắn y tế tại các Bệnh viện Bắc Bình Thuận, La Gi, Hàm Thuận Bắc, Hàm Tân; Phan Thiết và Bệnh viện Lao Bình Thuận theo chủ trương mà tỉnh đã phê duyệt từ tháng 10-2015.
Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Y tế phải có văn bản cam kết tiến độ thực hiện cụ thể. Trong thời gian chờ nâng ống khói, phối hợp với Sở TN&MT kiểm tra, xác định thời gian đốt rác thải không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt, đời sống của người dân xung quanh.
Ngoài ra, yêu cầu Sở Y tế xác định nguyên nhân vì sao đến nay vẫn chưa quyết toán công trình đối với sáu lò đốt nói trên và phải quyết toán công trình chậm nhất trong tháng 7-2016. Qua đó phải kiểm điểm làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan.
Được biết, tháng 9-2013, Ban Quản lý Dự án hỗ trợ Y tế vùng Duyên hải Nam Trung bộ đã phân phối 6 lò đốt chất thải rắn y tế cho các bệnh viện trong tỉnh theo đề nghị của Sở Y tế và đã đi vào hoạt động. Thế nhưng toàn bộ các lò đốt này ống khói chỉ cao chưa đến 8,5m, trong khi theo quy định chiều cao ống khói phải cao tối thiểu 20m.
Theo một nguồn tin sở dĩ có chuyện tréo ngoe trên là do việc đi mua sắm các lò đốt này trước khi Bộ TN&MT ban hành quy chuẩn chiều cao ống khói các ,lò đốt rác thải!

Đối với Dự án đầu tư bốn lò đốt rác thải y tế công nghệ cao cho ba bệnh viện tuyến tỉnh và Bệnh viện thị xã La Gi từ nguồn dự án Ngân hàng thế giới (WB) giai đoạn 2013-2017 đến nay vẫn chưa triển khai, UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế kiểm điểm làm rõ trách nhiệm.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế hoàn tất hồ sơ để tổ chức đấu thầu theo quy định để nhanh chóng khởi công xây dựng bốn công trình nói trên.

Được biết, theo yêu cầu của WB toàn bộ dự án này phải hoàn thành tất cả nội dung công việc và sẽ kết thúc vào ngày 31/8/2017. Nếu thực hiện không đúng WB sẽ không giải ngân và sẽ thu hồi kinh phí đã cấp cho dự án.

UBND tỉnh yêu cầu toàn bộ kết quả thực hiện vấn đề trên Sở Y tế phải báo cáo chậm nhất vào ngày 10-7-2016. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.