Đang kiểm nghiệm hộp đựng cơm tái chế từ rác thải y tế

(PL)- “Trước thông tin các loại rác thải y tế như ống tiêm, chai truyền đã qua sử dụng, còn dịch máu không được đem đi tiêu hủy theo đúng quy định mà được bán cho các cơ sở thu gom xử lý rồi tái chế thành cốc, ống hút, hộp sữa chua, hộp đựng cơm...

Cục An toàn thực phẩm đã yêu cầu các viện Kiểm nghiệm an toàn thực phẩm lấy mẫu kiểm nghiệm. Kết quả cho thấy 52/61 mẫu hộp xốp, ống hút không phát hiện nhiễm chất độc hại, chín mẫu còn lại chưa có kết quả”. Chiều 20-6, ông Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), cho biết. Theo ông Phong, Cục đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan lấy thêm mẫu để kiểm nghiệm.

Trao đổi với PV, PGS-TS Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Viện Công nghệ sinh học và công nghệ thực phẩm, ĐH Bách khoa Hà Nội, cho biết việc dùng nhựa tái chế từ rác thải y tế để sản xuất đồ dùng dành cho ngành thực phẩm là rất nguy hiểm. “Trong chất thải y tế có rất nhiều nhóm khác nhau và kim tiêm, dây truyền dịch được xếp vào nhóm chất thải nguy hại. Nếu sử dụng những vật này để tái chế làm đồ đựng thực phẩm thì tiềm ẩn nhiều nguy cơ bệnh tật cho con người” - ông Thịnh nói.

HUY HÀ

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.