Ông Hoàng Thanh Tùng cam kết thúc đẩy cơ chế đặc thù cho Cần Thơ

(PLO)- Ông Hoàng Thanh Tùng nói sẽ quan tâm thúc đẩy các công trình chiến lược đối với TP Cần Thơ và vùng ĐBSCL như cầu Đại Ngãi, cảng biển nước sâu Trần Đề, các tuyến cao tốc, đường ven biển...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 5-3, những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thuộc đơn vị bầu cử số 5, TP Cần Thơ đã gặp gỡ, tiếp xúc cử tri các phường Ngã Năm, Mỹ Quới và xã Tân Long, Vĩnh Lợi.

Tại buổi tiếp xúc, ông Hoàng Thanh Tùng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội đã trình bày chương trình hành động ứng cử ĐBQH khóa XVI với năm trọng tâm chính.

ung-cu-dbqh-can-tho-hoang-thanh-tung.jpg
Ông Hoàng Thanh Tùng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội trình bày chương trình hành động ứng cử ĐBQH khóa XVI. Ảnh: ĐT

Tận tâm vì dân, tháo gỡ "điểm nghẽn" thể chế

Ông Tùng khẳng định sẽ là “cầu nối” vững chắc giữa cử tri với Quốc hội, phát huy kinh nghiệm hoạt động từ khóa XIII đến nay. Ông cam kết thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ, sâu sát cơ sở để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân và kịp thời phản ánh đến Quốc hội.

Với vai trò người đứng đầu cơ quan tham mưu lập pháp, ông Tùng nhấn mạnh việc chủ động nghiên cứu, tiếp thu đề xuất của địa phương để kiến nghị hoàn thiện cơ chế cho Cần Thơ và vùng ĐBSCL.

Theo ông, dù Cần Thơ có nhiều tiềm năng nhưng quy mô kinh tế và sức cạnh tranh còn hạn chế, hạ tầng chưa đồng bộ và chịu tác động của biến đổi khí hậu. Để TP trở thành cực tăng trưởng quốc gia, ông sẽ kiến nghị Quốc hội sớm sửa đổi Nghị quyết số 45/2022 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Cần Thơ. Đồng thời, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và tháo gỡ các nút thắt thể chế để thu hút đầu tư.

Giám sát thực chất các vấn đề dân sinh, vì một Cần Thơ hiện đại

Trong chương trình hành động, ông Tùng cho biết sẽ dành nhiều thời gian giám sát việc thi hành pháp luật ở các lĩnh vực cử tri quan tâm. Cụ thể như: Chính sách phát triển nông nghiệp; sửa đổi Luật Đất đai để tháo gỡ vướng mắc sản xuất; đầu tư hạ tầng giao thông, cảng biển cho ĐBSCL.

Bên cạnh đó là các vấn đề về chất lượng y tế, giáo dục, cải cách tiền lương cho cán bộ cơ sở và các chương trình giảm nghèo bền vững.

Ông Tùng cam kết sẽ cùng Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, làm cầu nối với Chính phủ và các bộ, ngành để tháo gỡ khó khăn cho các dự án trọng điểm.

Ông đặc biệt quan tâm thúc đẩy các công trình chiến lược như: Cầu Đại Ngãi, cảng biển nước sâu Trần Đề, các tuyến cao tốc, đường sắt kết nối TP.HCM với vùng ĐBSCL... nhằm tạo đột phá về hạ tầng, mở rộng không gian phát triển cho khu vực.

Kết thúc chương trình, ông Tùng khẳng định sẽ không ngừng tu dưỡng đạo đức, giữ lối sống trong sạch, dành toàn bộ tâm trí để phụng sự Tổ quốc và Nhân dân. "Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH khóa XVI, tôi xin hứa nỗ lực cao nhất để thực hiện những cam kết đã nêu", ông Tùng nhấn mạnh.

ung-cu-dbqh-can-tho-hoang-thanh-tung-1.jpg

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.