Ông Bùi Xuân Cường được giới thiệu làm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM

(PLO)- Ông Bùi Xuân Cường, Trưởng ban Quản lý đường sắt Đô thị TP.HCM được giới thiệu ứng cử Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, phụ trách đô thị.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 11-10, tại kỳ họp thứ bảy (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP.HCM khoá X, ông Bùi Xuân Cường, Trưởng ban Quản lý đường sắt Đô thị TP.HCM được giới thiệu ứng cử Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, phụ trách đô thị.

Theo đó, tại kỳ họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã đọc tờ trình giới thiệu nhân sự bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND TP.HCM khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026, đối với ông Bùi Xuân Cường.

Theo chương trình hành động, ông Bùi Xuân Cường cam kết sẽ triển khai thực hiện 13 chương trình, đề án thành phần của chương trình đột phá phát triển hạ tầng, sáu mục tiêu thuộc khối đô thị mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI đề ra; khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, phát triển đô thị hiện nay.

Ông Bùi Xuân Cường, Trưởng ban Quản lý đường sắt Đô thị TP.HCM được giới thiệu ứng cử Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, phụ trách đô thị. Ảnh: NGUYỆT NHI

Ông Bùi Xuân Cường, Trưởng ban Quản lý đường sắt Đô thị TP.HCM được giới thiệu ứng cử Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, phụ trách đô thị. Ảnh: NGUYỆT NHI

Ông Bùi Xuân Cường cũng nhìn nhận hiện nay một số dự án kết cấu hạ tầng chưa được triển khai hoặc đang bị chậm tiến độ. Ông cam kết sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cùng các sở, ngành, địa phương giải quyết.

Cụ thể, rà soát các vướng mắc, chồng chéo của quy định pháp luật về quy hoạch, đầu tư xây dựng, đấu thầu, quản lý chất lượng…; kịp thời kiến nghị lên các bộ, ngành, Chính phủ xem xét sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phát triển thị trường bất động sản, phát triển đô thị TP.

Thúc đẩy tiến độ lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP đến năm 2049, tầm nhìn đến năm 2060. Tìm động lực mới cho tăng trường và phát triển TP từ quy hoạch. Phê duyệt quy hoạch phân khu 1/2000; thúc đẩy lập và phê duyệt quy hoạch chung của TP Thủ Đức đến năm 2040, quy hoạch không gian ngầm đô thị Khu trung tâm TP hiện hữu (930 ha), Khu đô thị mới Thủ Thiêm và các Khu đô thị mới…

Ông cũng cam kết thúc thu hút đầu tư xây dựng các khu đô thị mới như Khu đô thị sáng tạo tương tác cao Phía Đông TP Thủ Đức, Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Khu đô thị Nam TP, Khu đô thị Tây Bắc, Khu đô thị Bình Quới – Thanh Đa. Hoàn thiện chương trình phát triển nhà ở, ưu tiên phát triển nhà ở xã hội, nhà giá rẻ, nhà ở dành cho công nhân và người có thu nhập thấp.

Ông còn khắc phục tình trạng công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, chuẩn bị mặt bằng không đồng bộ với công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị dự án, gây ảnh hưởng đến tiến độ, chi phí xây dựng các dự án hạ tầng đô thị. Coi trọng sự công khai, minh bạch, đồng thuận xã hội và lợi ích của người dân trong thực hiện các chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Đáng chú ý, ông sẽ tập trung triển khai các công trình giao thông trọng điểm như Vành đai 3, Vành đai 2, Vành đai 4, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, nút giao An Phú, Quốc lộ 50, tuyến Metro số 2.

Đồng thời, ưu tiên thúc đẩy các dự án cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới các tuyến đường giao thông hướng tâm kết nối cửa ngõ TP và kết nối Vùng; cải thiện giao thông kết nối các khu vực cảng biển Cát Lái – Phú Hữu, cảng biển Hiệp Phước. Chỉ đạo và phối hợp thực hiện đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình kết nối cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Tập trung chỉ đạo, điều hành để hoàn thành đưa vào sử dụng một số dự án lớn trong giai đoạn 2022-2025 như tuyến Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên), dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP (giai đoạn 1); cơ bản hoàn thành năm 2025, đưa vào khai thác toàn bộ dự án năm 2026 đối với dự án Vành đai 3.

Ngoài ra, phấn đấu bồi thường, di dời 6.500 căn nhà trên và ven kênh rạch.

+ Cũng tại kỳ họp này, 100% đại biểu HĐND TP.HCM có mặt (85/93 đại biểu) đã biểu quyết đồng ý miễn nhiệm chức danh Uỷ viên UBND TP.HCM khoá X đối với ông Lê Minh Tấn, nguyên Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM.

Ông Bùi Xuân Cường sinh năm 1975, quê tỉnh Ninh Bình. Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ xây dựng công trình, thạc sĩ kỹ thuật, thạc sĩ hành chính công, kỹ sư cầu đường; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Bùi Xuân Cường từng kinh qua các vị trí như phó rồi trưởng phòng Phòng quản lý giao thông (sau này tách ra thành Phòng Quản lý xây dựng công trình giao thông và Phòng quản lý khai thác hạ tầng giao thông đường bộ thuộc Sở GTVT) TP.HCM.

Năm 2009, ông được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở GTVT TP.HCM.

Năm 2014, ông Cường đã được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng ban quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR).

Năm 2015, ông Bùi Xuân Cường được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở GTVT TP.HCM.

Tháng 1-2019, ông Bùi Xuân Cường được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) và giữ chức vụ này từ đó tới nay.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.