Nữ sinh trong clip đánh nhau: Treo “án” đuổi học 1 năm

Sáng 17-3, Hội đồng kỷ luật trường THPT Trần Nhân Tông đã thống nhất mức xử lý kỷ luật đối với những nữ sinh tham gia vụ đánh nhau, quay clip tung lên mạng. Theo đó, hai nữ sinh được xác định có lỗi nặng nhất là Vũ Ngọc D. và Chu Minh H. sẽ bị hạ một mức hạnh kiểm.

Đồng thời trong một năm, nếu hai nữ sinh này mắc thêm sai phạm khác sẽ phải chấp nhận bị đuổi học.

D. và H. sẽ phải nộp bản kiểm điểm, tự nhận xét việc chấp hành quy định của nhà trường trong học tập, sinh hoạt, quan hệ bạn bè vào cuối các tuần trong tháng cho Ban giám hiệu nhà trường. Bản kiểm điểm phải có chữ kỹ của bố hoặc mẹ các em, chữ ký của cô giáo chủ nhiệm và cán bộ lớp.

Nữ sinh trong clip đánh nhau: Treo “án” đuổi học 1 năm ảnh 1

Hình ảnh chụp lại từ video clip được tung lên mạng, gây xôn xao dư luận

Nguyễn Q.A., mặc dù là người bị đánh nhưng do không thành khẩn trong quá trình nhà trường yêu cầu giải trình và Ôn Minh H. đi theo nhóm đánh nhau sẽ chịu mức xử lý cảnh cáo trước toàn trường, hạ một bậc hạnh kiểm. Trong một năm, nếu hai HS này mắc thêm khuyết điểm sẽ chịu mức hạnh kiểm yếu và phải lưu ban.

Ba HS không tham gia đánh nhau nhưng đi theo xem và không báo cáo sự việc cho cô giáo chủ nhiệm và Ban giám hiệu nhà trường bị mức kỷ luật khiển trách, hạ một bậc hạnh kiểm, theo dõi trong một năm. Ngoài ra, học sinh chủ trì diễn đàn học sinh của trường này trên mạng, là người đã đưa clip lên forum nhưng không báo cáo nhà trường cũng bị khiển trách, hạ một bậc hạnh kiểm.

Tham gia vụ đánh nhau còn một số nữ sinh đã bỏ học. Những đối tượng này sẽ do cơ quan công an xử lý.

Theo VĨNH HÀ (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.