Các em này đang hình thành sự méo mó, quái dị về nhân cách

Sau khi xem xong đoạn video clip này, tôi cho rằng không thể gọi là "đánh nhau" vì chỉ có một người này làm nhục người kia, không có đánh qua đánh lại mà gọi là đánh nhau, mà gọi là dằn mặt theo kiểu côn đồ.

Nếu không có hình thức răn đe nghiêm khắc thì những em này đã có biểu hiện, yếu tố để có thể trở thành tội phạm trong tương lai không xa. Một hành động dã man như vậy chỉ có thể ở những nữ sinh thiếu sự dạy dỗ của cha mẹ, gia đình. Trái ngược với bề ngoài, các em này đang hình thành sự méo mó, quái dị về nhân cách. Nên tập trung các nữ sinh này vào trường giáo dưỡng càng sớm càng tốt cho xã hội mai sau tiến bộ và lành mạnh hơn.

TRAN THANH HA (loan...@gmail.com)

Nhà trường đâu, bậc phụ huynh đâu? Phải xử lý kịp thời và nghiêm minh, nếu không tình trạng này còn tiếp tục xảy ra.

NGUYỄN VĂN LƯU (luu...@yahoo.com)

Pháp luật, chính quyền và toàn xã hội hãy làm một việc gì đi, đừng ngồi đó mà nói mãi. Lòng tin vào tương lai không còn nữa.

LE PHUONG (lephuong...@yahoo.com.vn)

Cần phải truy tố về tội hành hung người khác.

HƯƠNG (huong...@yahoo.com)

Tôi xem xong clip mà rợn cả người. Các em đứng xem thật đáng trách và vô tâm quá, biết bao là em trai nhưng không một ai đứng ra can ngăn. Tôi tưởng chỉ có những cảnh này chỉ có trong phim hành động hay bọn xã hội đen, bọn giang hồ thanh toán nhau, chứ đâu ngờ nó diễn ra nơi lớp học - nơi con người được rèn luyện đạo đức, tri thức của mình. Không hiểu gia đình, nhà trường bây giờ quản lý, giáo dục con em thế nào, mà ngày càng có nhiều hành vi mất nhân tính, mất đạo dức, vô văn hóa xuất hiện như vậy. Cuối cùng mong các cơ quan chức năng, nhà trường và gia đình có những biện pháp giáo dục, răn đe nghiêm khắc để những cảnh tượng đau lòng trên không còn xuất hiện nữa. Thật đau xót và buồn cho thế hệ tương lai.

DU (tranquocdu...@yahoo.com)

Con gái bây giờ là thế đó, đánh nhau và sexy thôi.

NGO QUOC DUONG (quocduong...@yahoo.com)

Đọc bài "Thái độ bất ngờ của gia đình nữ sinh bị "tra tấn"", hy vọng QA sẽ vượt qua chuyện này. Lòng vị tha chỉ dành cho những kẻ biết ăn năn, hối lỗi và thật sự muốn sửa sai. Còn về trường hợp của những học sinh hung hăng kia, sau sự việc xảy ra vẫn còn thái độ phách lối, nghênh ngang không biết sợ thì cần phải có một hình phạt thích đáng cho những học sinh đó.

HONEY (honay...@yahoo.com)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.