Nợ bảo hiểm xã hội hơn 7 tỉ đồng, giám đốc người Philippines bỏ trốn

(PLO)- Nợ bảo hiểm xã hội hơn 7 tỉ đồng, giám đốc công ty  bỏ trốn, xác minh địa chỉ công ty và nơi cư trú đều không có người này.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-1, trao đổi với PLO, đại diện Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Thuận xác nhận đến ngày 23-12-2024, Công ty TNHH Inonolux Footwear Chi nhánh Bình Thuận chậm đóng bảo hiểm xã hội hơn 7 tỉ đồng và giám đốc Công ty là ông Victor Ching Bautista đã bỏ trốn.

bảo hiểm xã hội
Người lao động tập trung trước cổng công ty nhưng giám đốc đã bỏ trốn.

“Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xử phạt vi phạm hành vi chậm đóng với số tiền phạt 150 triệu đồng. Hiện đang phối hợp rà soát hồ sơ, xác minh chứng cứ về hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội có dấu hiệu tội phạm để đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, xem xét, khởi tố theo quy định pháp luật”, đại diện Bảo hiểm xã hội Bình Thuận cho biết.

Theo ông Nguyễn Thanh Sơn, Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Hàm Tân, Công ty Innolux Footwear Việt Nam (xã Tân Phúc, Hàm Tân) chuyên may giày xuất khẩu từ tháng 3-2022 đến nay chậm đóng bảo hiểm xã hội đối với 678 lao động.

Bảo hiểm xã hội đã tiến hành xác minh tại Sở KH&ĐT TP.HCM thì công ty này đăng ký trụ sở chính tại phường An Khánh, TP Thủ Đức. Người đại diện theo pháp luật là ông Victor Ching Bautista, sinh năm 1961, quốc tịch Philippines.

Xác minh tại Công an phường An Khánh, địa chỉ trụ sở công ty không tìm thấy thông tin ghi trên Giấy đăng ký doanh nghiệp.

Xác minh địa chỉ liên lạc của ông Victor Ching Bautista tại quận 7, TPHCM thì ông này không đăng ký thường trú hay tạm trú và đã bỏ đi, còn nợ tiền nơi ở.

Theo Bảo hiểm xã hội Hàm Tân, công ty này đã không phối hợp để giải quyết quyền lợi cho người lao động, gửi giấy hẹn cho người lao động nhận tờ rời chốt sổ bảo hiểm xã hội không đúng thực tế.

Việc chậm đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động tại Hàm Tân, Bình Thuận lặp lại hành vi mà công ty đã thực hiện trước đó tại huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đã bị Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai xử phạt vi phạm hành chính.

Đặc biệt, thông tin địa chỉ liên lạc của người đại diện theo pháp luật và thông tin địa chỉ trụ sở chính của công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là không đúng với thực tế tại thời điểm xác minh.

bao-hiem-xa-hoi (1).jpg
Cơ quan chức năng xác minh nơi Công ty đăng ký trụ sở chính tại TPHCM nhưng không tìm thấy tên công ty.

Từ xác minh trên, Bảo hiểm xã hội Hàm Tân kiến nghị UBND huyện có văn bản gửi Sở KH&ĐT TPHCM thông báo tình hình chậm nộp bảo hiểm xã hội của công ty này và đề nghị Sở KH&ĐT ngăn chặn, không cho phép công ty thay đổi thông tin doanh nghiệp; gửi Chi Cục thuế TP Thủ Đức để phối hợp đề nghị công ty thực hiện quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Chỉ đạo các cơ quan, ban ngành có liên quan phối hợp Bảo hiểm xã hội huyện tập hợp hồ sơ, tài liệu chuyển cơ quan điều tra để tiếp tục xử lý Công ty Innolux Footwear Việt Nam theo quy định của pháp luật.

bao-hiem-xa-hoi (3).jpg
Nhiều người lao động lo lắng bị ảnh hưởng quyền lợi vì bị công ty nợ bảo hiểm xã hội hơn 7 tỉ đồng.

Trước việc giám đốc công ty bỏ trốn, hàng trăm lao động đã tập trung trước cổng công ty để đình công, theo đó UBND huyện Hàm Tân đã chỉ đạo địa phương phối hợp với bảo hiểm xã hội huyện vận động, giải thích cho người lao động nắm bắt, không thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật trong thời gian chờ các cơ quan chức năng xử lý Công ty Innolux Footwear Việt Nam theo quy định.

Theo Bảo hiểm xã hội Bình Thuận, đến 31-12-2024 tổng số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội là 128,5 tỉ đồng, chiếm tỷ lệ 3,98% số phải thu. Trên địa bàn tỉnh có nhiều doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội kéo dài nhiều tháng, nhiều năm.

Hiện có 565 doanh nghiệp chậm đóng từ 3 tháng trở lên với số tiền 87,5 tỉ đồng và có 5 doanh nghiệp chậm đóng số tiền lớn, kéo dài trong đó có Công ty TNHH Innolux Footwear Việt Nam nợ 7,06 tỉ đồng, chậm đóng 33 tháng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.