Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp nhận kiến nghị khởi tố sai phạm đất đai tại Bình Thuận

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận có văn bản tiếp nhận kiến nghị khởi tố của Sở TN&MT tỉnh về việc chuyển mục đích sai quy định hơn 45 ngàn m2 đất.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-8, nguồn tin của PLO cho biết, Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh; Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã có văn bản tiếp nhận kiến nghị khởi tố của Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Bình Thuận.

cảnh sát điều tra
Một khu đất chuyển mục đích sai quy định tại Hàm Tân mà Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Bình Thuận đang xác minh làm rõ.

Theo đó, ngày 23-7-2024, Sở TN&MT Bình Thuận đã chuyển kết luận thanh tra và tài liệu liên quan về việc chấp hành các quy định pháp luật về chuyển mục đích sử dụng đất đối với UBND huyện Hàm Tân.

Sở TN&MT đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận điều tra dấu hiệu vi phạm pháp luật theo quy định tại Điều 229 và Điều 360 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) xảy ra tại UBND huyện Hàm Tân; Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hàm Tân, Chi cục thuế khu vực Lagi - Hàm Tân.

Cụ thể, hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng của các tổ chức, cá nhân liên quan đã chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính và thông báo nộp tiền sử dụng đất không đúng quy định pháp luật.

Theo đó, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hàm Tân chuyển thiếu thông tin địa chính hoặc sai thông tin địa chính, dẫn đến Chi cục Thuế ban hành Thông báo nộp tiền sử dụng đất không dùng quy định 9 trường hợp, trong đó 6 trường hợp người sử dụng đất nộp thiếu tiền vào ngân sách nhà nước với số tiền hơn 118 triệu đồng và 3 trường hợp người sử dụng đất nộp dư tiền vào ngân sách nhà nước hơn 100 triệu đồng.

Chi cục thuế khu vực Lagi - Hàm Tân ban hành Thông báo nộp tiền sử dụng đất 4 trường hợp không đúng quy định, dẫn đến người sử dụng đất nộp thiếu tiền vào ngân sách nhà nước hơn 120 triệu đồng.

Đối với hành vi vi phạm các quy định về quản lý đất đai khi UBND huyện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 38 trường hợp với tổng diện tích hơn 45 ngàn m2 từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp không đúng kế hoạch sử dụng đất hàng năm được UBND tỉnh phê duyệt, vi phạm Điều 52 Luật Đất đai năm 2013.

Cụ thể có 19 hồ sơ, UBND huyện Hàm Tân cho phép chuyển mục đích sử dụng đất không đúng kế hoạch sử dụng đất hàng năm (2017, 2018, 2019) với tổng diện tích hơn 23 ngàn m2 và 11 hồ sơ, UBND huyện Hàm Tân cho phép chuyển mục đích sử dụng đất không đúng kế hoạch sử dụng đất hàng năm (2017, 2018, 2019) với diện tích 15.460,5 m2 nhưng UBND huyện chưa cập nhật, bổ sung vào kế hoạch.

Ngoài ra còn có 8 hồ sơ, UBND huyện Hàm Tân cho phép chuyển mục đích sử dụng đất không đúng kế hoạch sử dụng đất năm 2018 với diện tích gần 5.000m2.

Căn cứ các Điều 36, 145 và 146 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận cho biết tiếp nhận giải quyết nguồn tin về tội phạm nêu trên.

canh-sat-dieu-tra (1).jpg
UBKT Tỉnh ủy Bình Thuận họp kỳ 23 xem xét kỷ luật những cá nhân liên quan đến sai phạm đất đai tại Hàm Tân.

Liên quan đến sai phạm này, tháng 3-2023, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Bình Thuận đã tổ chức họp kỳ thứ 23 quyết định kỷ luật cảnh cáo ông Văn Quý Ngọc, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy; nguyên Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân (ông Ngọc xin thôi giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Hàm Tân từ tháng 7-2022).

UBKT Tỉnh ủy cũng ra quyết định cảnh cáo đối với ông Trác Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân.

Ngoài ra UBND huyện Hàm Tân cũng đã ban hành quyết định xử lý kỷ luật với hình thức cảnh cáo Trưởng Phòng TN&MT đương nhiệm và nguyên Trưởng Phòng TN&MT đang giữ chức vụ Trưởng Phòng NN&PTNT để xảy ra sai phạm trong việc chấp hành các quy định pháp luật về chuyển mục đích sử dụng đất từ ngày 1-7-2017 đến ngày 30-6-2020.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.