Ninh Bình cách ly người về từ 2 tỉnh Thanh Hóa, Nam Định

(PLO)- Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Ninh Bình đề nghị các địa phương tăng cường rà soát, quản lý người về từ thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) và huyện Ý Yên (Nam Định).

Chiều 19-10, thông tin từ Ban chỉ đạo COVID-19 tỉnh Ninh Bình, cho biết đã ban hành các văn bản liên quan về việc tăng cường kiểm soát người về từ hai tỉnh Thanh Hóa và Nam Định.

Cụ thể, đối với trường hợp người về Ninh Bình từ các địa điểm nguy cơ, địa điểm bị phong tỏa tạm thời, người tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân mắc COVID-19 ở Thanh Hóa từ ngày 1-10 đến nay, nếu đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 sẽ phải cách ly tập trung bảy ngày tính từ ngày áp dụng biện pháp cách ly.

Sau đó, tiếp tục cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú thêm bảy ngày và lấy mẫu xét nghiệm ít nhất ba lần trong toàn bộ giai đoạn cách ly hoặc ngay khi có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh.

Đối với những trường hợp chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine phòng COVID-19 phải cách ly tập trung tối thiểu 14 ngày tính từ ngày áp dụng biện pháp cách ly và sau đó tiếp tục cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú thêm 14 ngày, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm ít nhất bốn lần.

Đối với những người về Ninh Bình từ vùng không bị phong tỏa thuộc thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) từ ngày 14-10 nếu đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 thì phải cách ly y tế tại nhà tối thiểu 14 ngày tính từ ngày áp dụng biện pháp cách ly và lấy mẫu xét nghiệm ít nhất hai lần.

Ninh Bình kiểm soát người về từ Thanh Hóa, Nam Định nơi xuất hiện các ca COVID-19. Ảnh: Đ. TRUNG

Ngược lại, nếu chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 trước đó thì phải cách ly y tế tập trung tối thiểu 14 ngày tính từ ngày áp dụng biện pháp cách ly và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe, hạn chế tiếp xúc không cần thiết 14 ngày sau giai đoạn cách ly tập trung.

Người lao động đi lại, làm việc liên tục giữa tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Ninh Bình phải thực hiện "ba tại chỗ" trong quá trình làm việc tại các huyện, thành phố phải rà soát, xét nghiệm sàng lọc theo phương pháp PCR.

Tương tự đối với người về Ninh Bình từ xã Yên Hồng, huyện Ý Yên (Nam Định), nơi ghi nhận có 20 ca mắc COVID-19 nếu đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 phải cách ly tập trung bảy ngày tính từ ngày áp dụng biện pháp cách ly, tiếp tục cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú thêm bảy ngày sau khi cách ly tập trung và xét nghiệm ít nhất ba lần

Người về Ninh Bình từ các huyện, thành phố khác của tỉnh Nam Định từ ngày 17-10 đến nay nếu đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 thì thực hiện khai báo y tế, tự theo dõi sức khỏe ít nhất 14 ngày tính từ ngày về Ninh Bình, hạn chế các tiếp xúc không cần thiết, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm PCR ngay khi xuất hiện triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19.

Đối với những trường hợp nếu chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 trước đó thì phải cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú tối thiểu 14 ngày tính từ ngày áp dụng biện pháp cách ly. Đối với học sinh, sinh viên thường xuyên đi lại giữa hai tỉnh Ninh Bình - Nam Định phải ngừng ngay việc đi lại giữa hai tỉnh, tạm trú tại mỗi bên để thuận lợi cho việc đi học cho đến khi có thông báo mới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.