Long An, Tây Ninh, Bình Dương thống nhất với TP.HCM về phương án đi lại

(PLO)- Các tỉnh Long An, Tây Ninh, Bình Dương thống nhất về mặt chủ trương với TP.HCM về phương án đi lại cho người lao động nhưng có kèm một số kiến nghị.

Mới đây, UBND TP.HCM có văn bản gửi UBND các tỉnh Long An, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh để thống nhất về việc tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động (NLĐ) di chuyển, khôi phục sản xuất kinh doanh an toàn. Thời gian áp dụng từ ngày 4-10.

Tới nay, các địa phương như Long An, Tây Ninh, Bình Dương đã có văn bản chính thức về văn bản của TP.HCM.

Theo đó, tỉnh Bình Dương cho biết tỉnh này cơ bản thống nhất với phương án tổ chức cho NLĐ di chuyển giữa TP.HCM và các tỉnh lân cận như Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Tây Ninh mà TP đã dự thảo.

Tỉnh Long An, Tây Ninh, Bình Dương cơ bản đồng ý với đề xuất của TP.HCM. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Đáng chú ý, tỉnh Bình Dương đưa ra một số điều chỉnh như người phục vụ, điều khiển phương tiện phải đáp ứng một trong các điều kiện sau:

Người đã tiêm ngừa COVID-19 (ít nhất một mũi đối với loại vaccine hai mũi và ít nhất 14 ngày sau tiêm) và có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính định kỳ 7 ngày/2 lần (TP.HCM yêu cầu 7 ngày/lần).

Đối với người đã tiêm ngừa COVID-19 đầy đủ hai mũi hoặc khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng thì cần có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính định kỳ 7 ngày/lần.

Việc tổ chức xét nghiệm và cấp cho công nhân, chuyên gia do cơ quan y tế hoặc công ty thực hiện, cấp giấy và chịu trách nhiệm trước kết quả xét nghiệm.

Đối với trường hợp sử dụng xe cá nhân như ô tô, mô tô, xe máy, người ngồi trên xe phải đáp ứng các điều kiện sau:

Người đã tiêm ngừa COVID-19 đầy đủ hai mũi hoặc khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng và có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính xét nghiệm định kỳ 7 ngày/2 lần (TP.HCM yêu cầu 7 ngày/lần).

Bên cạnh đó, đối tượng này cần có giấy xác nhận phục vụ lưu thông cho người lao động với nội dung địa điểm, cung đường… theo mẫu thống nhất. Do dịch bệnh phức tạp nên chỉ cho người lao động sử dụng phương tiện cá nhân đi lại giữa hai địa phương giáp ranh (TP Thủ Đức và TP Thuận An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Tương tự, tỉnh Tây Ninh cũng kiến nghị đối tượng vận chuyển, người phục vụ, người điều khiển phương tiện, người ngồi trên xe phải đáp ứng các điều kiện đã tiêm ngừa COVID-19, ít nhất một mũi đối với loại vaccine tiêm hai mũi và ít nhất 21 ngày sau khi tiêm (TP.HCM đề xuất sau 14 ngày tiêm) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng.

Kèm theo đó phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 72 giờ kể từ khi nhận kết quả (TP.HCM đề xuất xét nghiệm 7 ngày/lần).

Đối với tỉnh Long An, UBND tỉnh thống nhất về việc xét nghiệm, cho phép xe cá nhân lưu thông theo đúng phương án mà TP.HCM gửi.

Tuy nhiên, tỉnh Long An có một số góp ý, đề nghị UBND TP.HCM cân nhắc, điều chỉnh nội dung các đơn vị (có trụ sở đóng trên địa bàn các tỉnh) cần xây dựng phương án vận chuyển công nhân, chuyên gia và đăng ký phương tiện, lộ trình, thời gian hoạt động gửi đến Sở GTVT các tỉnh để cấp giấy tạo điều kiện lưu thông liên tỉnh (văn bản, nhận diện theo mẫu).

Về vấn đề này, tỉnh Long An đề nghị bỏ giấy nhận diện theo mẫu, chỉ cần nhận diện bằng văn bản trên cơ sở đề nghị của doanh nghiệp (DN) do các Sở GTVT trong khu vực cấp (bốn tỉnh và TP.HCM).

Tỉnh Đồng Nai không cho xe cá nhân chạy

Thông tin kết luận tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh Đồng Nai vào ngày 5-10 cho biết tỉnh này cho phép người lao động, các chuyên gia đi lại liên tỉnh từ TP.HCM với điều kiện đi bằng xe đưa đón, chưa cho đi xe cá nhân.

Tại cuộc họp, ông Dương Mạnh Hưng, Phó giám đốc Sở GTVT Đồng Nai cho biết khi Đồng Nai bước vào trạng thái bình thường mới, ổn định kiểm soát dịch thì sẽ triển khai cho NLĐ, chuyên gia đi bằng xe cá nhân liên tỉnh.

Lý do là hiện nay tại Đồng Nai tình hình dịch bệnh vẫn phức tạp, nếu để xe cá nhân đi lại sẽ rất khó kiểm soát.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm