Những màn võ thuật chống khủng bố APEC đẹp mắt

(PLO)- Sáng 22-10, tại Đà Nẵng diễn ra buổi tổng duyệt xuất quân, diễn tập phương án bảo vệ Tuần lễ cấp cao APEC 2017. Tham dự buổi tổng duyệt gồm các đơn vị công an, quân đội, dân quân tự vệ và nhiều lực lượng khác. 

Tình huống giả định nhóm khủng bố mang súng, bom mìn đi trên xe 16 chỗ lao tới ép xe chở Đoàn đại biểu APEC rồi nổ súng, khống chế các đại biểu.


Nhận tin báo, giám đốc Công an TP Đà Nẵng báo cáo lãnh đạo TP và trưởng Tiểu ban an ninh APEC. Ngay sau đó, lực lượng chức năng điều động cảnh sát đặc nhiệm thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) phối hợp với các lực lượng vũ trang khác truy đuổi nhóm khủng bố.

Cảnh sát giao thông phô diễn lực lượng trước diễn tập.

Bị truy đuổi, nhóm khủng bố tách làm hai hướng: Một nhóm dẫn 15 đại biểu APEC vào khách sạn ven sông Hàn cố thủ đòi 2 triệu USD tiền chuộc. Nhóm còn lại chạy ra bờ sông Hàn, nhảy xuống cướp canô bỏ chạy rồi khống chế một tàu du lịch, uy hiếp các con tin.

Cảnh sát đặc nhiệm diễu quân trên xe đặc chủng.

Đáp lại yêu sách của nhóm khủng bố, lực lượng chức năng cử đại diện ra thương thuyết, đàm phán, vận động. Trong khi đó, các đơn vị chống khủng bố bí mật tiếp cận khách sạn từ nhiều hướng.

Các xe đặc chủng chống khủng bố và lực lượng tinh nhuệ diễu binh qua đường phố Đà Nẵng.

Sau thời gian tiếp cận, các đơn vị đồng loạt ập vào khách sạn, trấn áp thành công nhóm khủng bố. Các đại biểu APEC được giải thoát. Đơn vị rà phá bom mìn tiếp cận hiện trường, xử lý vũ khí, hóa chất nhóm khủng bố để lại.

Tình huống đặt ra là nhóm khủng bố cướp canô dưới sông Hàn. 

Cùng lúc đó cảnh sát đặc nhiệm, cảnh sát đường thủy, bộ đội biên phòng… bao vây con tàu du lịch bị khủng bố khống chế. Một tổ người nhái được điều động lặn xuống sông Hàn, bí mật tiếp cận con tàu.

Cảnh sát đặc nhiệm, cơ động bí mật áp sát khách sạn - nơi nhóm khủng bố khống chế đại biểu APEC.

Trong quá trình thương thuyết, nhóm khủng bố yêu cầu cảnh sát trao đồng bọn bị bắt trước đó mới cho bộ phận y tế lên tàu cấp cứu con tin bị thương. Hai cảnh sát được lệnh cải trang thành bác sĩ dẫn giải một đối tượng bịt mặt đi trên xuồng máy để ra con tàu.

Cảnh sát cơ động đu dây tiếp cận khách sạn từ trên cao xuống.

Khi xuồng máy tiếp cận con tàu, lính bắn tỉa hạ gục các đối tượng trên boong. Đội hình người nhái lập tức ập vào tàu. Các lực lượng khác cũng hiệp đồng, hỗ trợ trấn áp nhóm khủng bố và giải cứu thành công các con tin.

Đơn vị rà phá bom mìn tiếp cận hiện trường, xử lý vũ khí, hóa chất nhóm khủng bố để lại.

Du thuyền trên sông Hàn bị khủng bố khống chế.

Cảnh sát cơ động dùng súng bắn tỉa hạ gục khủng bố trên tàu du lịch.

Ngoài diễn tập chống khủng bố, các lực lượng có màn biểu diễn võ thuật.

Lực lượng cảnh sát cơ động đặc nhiệm trình diễn các màn võ thuật, khí công nằm trên bàn đinh lấy búa đập từ ngực xuống.

Màn biểu diễn kẹp đao sắc, dùng khí công kéo xe tải của một chiến sĩ đặc công tinh nhuệ.

Những màn biểu diễn võ công rất công phu của các chiến sĩ cảnh sát cơ động.

Đá song phi rất cao đòi hỏi võ công phải rất cao cường và chế độ tập luyện rất công phu.

Các chiến sĩ biểu diễn võ công đạp chân trần đi qua bãi kính, cõng bạn và gánh các bình nước với trọng lượng lớn.

Màn dùng võ công đánh bể hết các chai thủy tinh bằng tay không.

Một nữ chiến sĩ cơ động biểu diễn màn võ thuật chặt gạch bằng tay không.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.