Hội nghị quan chức tài chính cao cấp APEC khai mạc

(PLO)- Sáng 19-10, Hội nghị quan chức tài chính cao cấp APEC (SFOM) đã chính thức khai mạc tại TP Hội An (Quảng Nam). Hoạt động này nằm trong khuôn khổ Hội nghị bộ trưởng Tài chính APEC 2017. 


Tham dự hội nghị có thành viên các nền kinh tế APEC và đại diện một số tổ chức quốc tế.

Các đại biểu tham dự hội nghị cùng nhau thảo luận về dự thảo tuyên bố chung của các bộ trưởng Tài chính. Sau đó sẽ báo cáo lên Hội nghị thứ trưởng Tài chính và phó thống đốc Ngân hàng Trung ương APEC (FCBDM) xem xét dự thảo.

Cuối cùng dự thảo sẽ trình lên các bộ trưởng Tài chính APEC thông qua tuyên bố chung tại phiên họp Hội nghị bộ trưởng Tài chính APEC diễn ra vào ngày 21-10.

Các quan chức cấp cao về dự Hội nghị Tài chính cao cấp APEC 2017 tại Hội An, Quảng Nam. Ảnh: LÊ PHI

Được biết năm 2017, Bộ Tài chính được giao chủ trì tiến trình bộ trưởng Tài chính APEC 2017.

Cho đến nay, Bộ Tài chính đã hoàn thành được những nhiệm vụ quan trọng: Chủ trì thành công Hội nghị thứ trưởng Tài chính và phó thống đốc Ngân hàng Trung ương (FCBDM) tháng 2 tại Nha Trang; chủ trì thành công Hội nghị Quan chức Tài chính cao cấp (SFOM) tháng 5 tại Ninh Bình; phối hợp với các đối tác quốc tế như WB, OECD, ADB tổ chức nhiều hội thảo quốc tế về các chủ đề ưu tiên, được các đối tác và các thành viên APEC đánh giá cao.

Tới đây, Bộ Tài chính tiếp tục chủ trì Hội nghị bộ trưởng Tài chính APEC (FMM) lần thứ 24 vào ngày 21-10-2017 tại Hội An. Đây là sự kiện quan trọng nhất của tiến trình bộ trưởng Tài chính APEC. 

Các quan chức cấp cao tham dự hội nghị sáng nay tại Hội An, Quảng Nam. Ảnh: LÊ PHI

Tại Hội nghị bộ trưởng Tài chính APEC, một trong những nội dung được các bộ trưởng Tài chính thảo luận là bàn thảo, xem xét kết quả tiến trình hợp tác tài chính về bốn chủ đề ưu tiên gồm:

- Thứ nhất, đầu tư dài hạn cho cơ sở hạ tầng. Chủ đề tập trung vào giải quyết các vấn đề nhằm huy động nguồn vốn dài hạn của khu vực tư nhân cho các dự án cơ sở hạ tầng, đặc biệt là cơ chế bảo đảm lợi ích và giảm thiểu rủi ro cho các nhà đầu tư tư nhân khi tham gia vào dự án PPP (hợp tác công tư).

Đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm của các tổ chức quốc tế và các nền kinh tế trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến các dự án PPP. Trong đó vấn đề chia sẻ rủi ro giữa Nhà nước và nhà đầu tư tư nhân là một trong các chủ đề đã được thảo luận sôi nổi tại FCBDM, Hội nghị Quan chức Tài chính cao cấp (SFOM) và Hội thảo về đầu tư dài hạn cho cơ sở hạ tầng (tháng 5-2017).

- Thứ hai, về xói mòn cơ sở thuế và chuyển dịch lợi nhuận (BEPS). Đây là vấn đề được nhiều nền kinh tế thành viên APEC đặc biệt quan tâm và được các tổ chức quốc tế, đặc biệt là Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) và Ngân hàng Thế giới (WB) hỗ trợ mạnh mẽ.

- Thứ ba, về tài chính và bảo hiểm rủi ro thiên tai. Chủ đề tập trung vào các giải pháp tài chính và bảo hiểm ứng phó với rủi ro thiên tai và bù đắp thiệt hại khi xảy ra thiên tai.

- Thứ tư, về tài chính bao trùm. Chủ đề này ưu tiên tập trung thảo luận về phát triển thị trường tín dụng và các sản phẩm dịch vụ tài chính nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển nông nghiệp và nông thôn, hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững, tái cơ cấu và phát triển một nền nông nghiệp có chất lượng.

Trên cơ sở bàn thảo về bốn nội dung trên, các bộ trưởng dự kiến sẽ ra tuyên bố chung thể hiện quan điểm về các vấn đề liên quan đến hợp tác tài chính khu vực, các chủ đề hợp tác ưu tiên trong năm và định hướng của tiến trình bộ trưởng Tài chính APEC trong thời gian tới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.