Nhu cầu vay USD bất ngờ tăng vọt

Trong khi tín dụng bằng tiền đồng của hệ thống ngân hàng từ đầu năm đến nay tăng chậm, tín dụng ngoại tệ tăng đến 7% khiến thanh khoản ngoại tệ đang chịu áp lực nhất định.

Tỉ lệ cho vay/ tiền gửi ngoại tệ đã tăng từ 84,3% cuối năm ngoái lên đến 95,5% trong tháng 5-2014.

Đây là nhận định của Ủy ban giám sát tài chính quốc gia, trong báo cáo cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô 6 tháng đầu năm. Theo đó, tính đến hết tháng 5-2015, tiền gửi bằng ngoại tệ giảm 5,5% trong khi cho vay bằng ngoại tệ lại tăng vọt 7% so với đầu năm. Lãi suất USD trên thị trường liên ngân hàng (NH) có xu hướng tăng từ đầu tháng 4, từ mức 0,3%/năm lên khoảng 0,4%/năm và dao động mạnh hơn.

Lãi suất vay USD khá thấp được xem là nguyên nhân kích thích doanh nghiệp vay mượn loại ngoại tệ này
Lãi suất vay USD khá thấp được xem là nguyên nhân kích thích doanh nghiệp vay mượn loại ngoại tệ này

Trái lại, tín dụng bằng tiền đồng vẫn tăng trưởng khá chậm. Đến cuối tháng 5 trong khi tiền gửi bằng VNĐ tăng 7,1% thì cho vay chỉ tăng 1,1% so với đầu năm. Tỉ lệ cho vay/tiền gửi vì vậy cũng giảm từ 82,4% vào cuối năm ngoái xuống còn 79% trong tháng 5 vừa qua.

Trong khi số liệu mới nhất được NH Nhà nước công bố cho thấy tăng trưởng tín dụng 6 tháng đầu năm tăng khoảng 2,3% thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu cả năm của hệ thống NH (12-14%).

Lãi suất cho vay bằng tiền đồng phổ biến từ 7-10%/năm, bằng USD chỉ từ 3-6%/năm. Lãi suất vay USD khá thấp được xem là nguyên nhân kích thích doanh nghiệp vay mượn loại ngoại tệ này. Điều này đang khiến thanh khoản ngoại tệ chịu áp lực nhất định.

Trước tình hình này, Ủy ban giám sát tài chính quốc gia khuyến nghị cần tiếp tục đẩy nhanh tiến trình xử lý nợ xấu, căn cứ vào diễn biến lạm phát để điều chỉnh mặt bằng lãi suất cho phù hợp, nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng tín dụng từ 12-14%/năm, nhằm đảm bảo vốn đầu tư cho nền kinh tế. “Cần tăng cường công tác giám sát, theo dõi chặt chẽ thị trường để có phản ứng kịp thời và chuẩn bị các phương án dự phòng đối với các tình huống xảy ra” - cơ quan này đề xuất.

Theo Ủy ban giám sát tài chính quốc gia, để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 5,8% cho năm 2014, trong điều kiện lạm phát được kiểm soát tốt, trong 6 tháng cuối năm chính sách điều hành cần tiếp tục các giải pháp hỗ trợ tổng cầu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế…

Việc điều hành giá các mặt hàng cơ bản cũng cần được xem xét trong điều kiện lạm phát còn dư địa. Ngoài ra, đẩy mạnh hơn nữa giải ngân vốn nhà nước, góp phần đảm bảo mức tổng đầu tư toàn xã hội cho mục tiêu tăng trưởng, tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu và nợ đọng thuế.

Theo T.Phương/NLĐO

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.