Không nên mở rộng đối tượng vay USD

Doanh nghiệp (DN) được vay ngoại tệ trung và dài hạn là điểm mới nhất trong Thông tư 37/2012 do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành gần đây.

Trước đó, theo Thông tư 03/2012, từ ngày 2-5-2012 ngân hàng chỉ cho vay USD nếu DN chứng minh có đủ nguồn thu ngoại tệ từ hoạt động sản xuất, kinh doanh để trả nợ. Các DN không có hoặc không đủ nguồn thu ngoại tệ chỉ được phép vay khi có văn bản chính thức của NHNN với từng trường hợp. Thông tư 37 chỉ nới kỳ hạn vay chứ không mở rộng đối tượng và điều kiện vay.

Ông Đặng Quốc Tiến, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Quân đội, lãi suất và lạm phát đều có xu hướng giảm, 2012 lại là năm đầu tiên xuất siêu nên nguồn ngoại tệ dồi dào, cộng thêm mục tiêu chính sách điều hành tiền tệ năm 2013 là tiếp tục kiềm chế lạm phát, tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, do đó việc chỉ mở rộng thời hạn cho vay chứ không nới rộng đối tượng vay là điều dễ hiểu.

Bên cạnh đó, hầu hết chuyên gia cho rằng trong điều kiện kinh tế khó khăn thì nhiều DN sẽ không lựa chọn đầu tư dài hạn vào sản xuất kinh doanh. Không chỉ vậy, theo ông Đặng Quốc Tiến, ngân hàng cũng muốn cho vay ngắn hạn hơn để DN nhanh chóng củng cố hoạt động sản xuất kinh doanh. Dự kiến nhu cầu vay vốn trung và dài hạn năm 2013 của các DN không cao.

Tuy nhiên, theo tổng giám đốc Ngân hàng Citibank Việt Nam, Thông tư 37 chỉ cho vay ngoại tệ trung và dài hạn đối với DN xuất khẩu. “Chúng tôi mong muốn đối tượng cho vay mở rộng hơn để nhiều DN có thể tiếp cận được nguồn vốn ngoại tệ” - ông nói.

Mặc dù dòng vốn USD đang lưu thông khá mạnh nhưng với xu hướng lãi suất VND giảm, theo ông Trương Văn Phước, Tổng Giám đốc Ngân hàng Eximbank, DN vay VND vẫn có lợi hơn, trong khi vay USD lãi suất khoảng 6%-7% tưởng là có lợi nhưng nếu tỉ giá biến động khoảng 6%-7% thì lãi suất vay sẽ lên tới 14%-15%. “Theo tôi, chúng ta cần kiên trì đi theo chính sách ngoại hối. Vì nhờ đó mà tỉ giá hối đoái mới ổn định, dự trữ ngoại hối được nâng cao và tạo lập được thế cân bằng mới ở tiền tệ vĩ mô” - ông nói thêm.

YÊN TRANG

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.