Nhóm thanh niên từ Đồng Tháp sang An Giang đột nhập Điện Máy Xanh trộm điện thoại

(PLO)- Khi phát hiện cửa hàng Điện máy xanh ở An Giang không có người trông coi, nhóm này phân công cảnh giới, đột nhập trộm tài sản rồi tẩu thoát, bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-2, Công an tỉnh An Giang cho hay Phòng Cảnh sát hình sự đã xác định các nghi phạm vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại cửa hàng Điện Máy Xanh (ấp Mỹ Thiện, xã Mỹ Đức).

Các nghi phạm gồm: Nguyễn Thanh Trường (22 tuổi), Trần Thanh Sang (26 tuổi), Nguyễn Lệ Nguyên (26 tuổi) và Lê Hoàng Giang (23 tuổi).

Hiện Công an tỉnh Đồng Tháp đang tạm giữ các nghi phạm để tiếp tục điều tra, xử lý do nhóm này liên quan đến một số vụ trộm cắp khác xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

an-giang-trom.jpg
Từ trái qua: Nguyễn Thanh Trường, Lê Hoàng Giang, Trần Thanh Sang, Nguyễn Lệ Nguyên tại cơ quan công an. Ảnh: CAAG

Kết quả điều tra cho thấy rạng sáng 19-1, các nghi phạm đã đột nhập cửa hàng Điện Máy Xanh, trộm 40 điện thoại di động, 152 sim điện thoại và 1 triệu đồng tiền mặt. Tổng trị giá tài sản ước tính khoảng 300 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh An Giang tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra truy xét. Bước đầu, Công an xác định các nghi phạm trên trú tại tỉnh Đồng Tháp nên phối hợp với Công an tỉnh này bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, các nghi phạm thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản tại cửa hàng Điện Máy Xanh ở xã Mỹ Đức.

Theo lời khai ban đầu, các nghi phạm rủ nhau đi tìm tài sản để trộm. Khi thấy cửa hàng không có người trông coi, nhóm phân công cảnh giới để đột nhập. Tài sản trộm được, các nghi phạm đem bán tại nhiều nơi lấy tiền tiêu xài.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.