Nhiều xã ở Kon Tum bị cô lập do sạt lở đất sau bão số 4

(PLO)- Do ảnh hưởng của bão số 4, trên địa bàn tỉnh Kon Tum liên tục xảy ra sạt lở đất gây ách tắc, cô lập nhiều xã.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 29-9, ông Võ Trung Mạnh, Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum), cho biết đến sáng nay trên địa bàn vẫn còn ba xã là Đắk Sao, Đắk Na và Măng Ri bị chia cắt do bị trôi cống, sụt lún mố cầu và sạt lở đất, các phương tiện vẫn chưa thể lưu thông được.

Tuyến Ngọc Hoàng - Măng Bút qua xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông sạt lở. Ảnh: VM.

Tuyến Ngọc Hoàng - Măng Bút qua xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông sạt lở. Ảnh: VM.

Theo ông Mạnh, do mưa lớn đổ xuống đường tỉnh lộ 678 đi xã Đắk Sao và Đắk Na bị trôi cống và sụt lún mố cầu, xe không lưu thông được; tỉnh lộ 672 đi xã Măng Ri bị trôi cống. Chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo, cắt cử lực lượng trực bảo vệ người dân đi lại qua tuyến đường này.

Cũng trong sáng nay, tuyến Ngọc Hoàng – Măng Bút (đoạn qua thôn Long Hy, xã Măng Ri) bị sạt lở đất nghiêm trọng, vùi lấp đường không thể đi lại được. Đồng thời, đoạn đường vào làng Tu Thó (xã Tê Xăng) cũng xảy ra sạt lở đất làm tắc đường, cô lập 147 hộ ở trong làng Tu Thó.

UBND huyện Tu Mơ Rông đang chỉ đạo lực lượng tiến hành khắc phục sạt lở đất vào làng Tu Thó và đề nghị Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo đơn vị quản lý đường tiến hành khắc phục tạm trên tuyến Tỉnh lộ 672, 678 để cho người dân đi lại.

Trước đó, huyện Tu Mơ Rông cũng đã chỉ đạo di dời khẩn cấp 83 hộ/380 khẩu của bảy xã đến nơi an toàn trước nguy cơ sạt lở đất do ảnh hưởng bão số 4.

Tỉnh lộ 678 qua xã Đắk Sao, huyện Tu Mơ Rông bị hư hỏng nặng. Ảnh: VM.

Tỉnh lộ 678 qua xã Đắk Sao, huyện Tu Mơ Rông bị hư hỏng nặng. Ảnh: VM.

Tại huyện Đắk Hà, tình hình thiệt hại do ảnh hưởng bão số 4 xảy ra trên địa bàn khá nghiêm trọng. UBND huyện đã triển khai di dời 23 hộ dân đến nơi an toàn.

Các xã Đắk Pxi, xã Ngọk Wang, xã Đắk La, Đắk Hring… có nhiều tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng, một số cầu treo tại các thôn bị cuốn trôi. Riêng xã Đắk Long có hai đập bị hư hỏng. Một điểm trường tiểu học Tô Vĩnh Diện tại thôn Kon Pao Kơ La, xã Đắk Pxi bị tốc mái.

Về nông nghiệp, thống kê sơ bộ có hơn 100 ha lúa, hoa màu bị ngập, ngã đổ do mưa lũ; nhiều hồ cá bị nước cuốn trôi.

Tại huyện Đắk Glei, ảnh hưởng bão số 4 có 15 căn nhà tốc mái hoàn toàn; sáu căn nhà ngập úng và hai căn nhà bị sập hoàn toàn. Toàn huyện đã di dời 290 hộ/958 nhân khẩu đến nơi an toàn để tránh bão. Hiện nay, hai xã Đắk Plô và Đắk Nhoong còn bị cô lập do sạt lở đất.

Trước đó, mưa lớn đã làm sạt lở tỉnh lộ 673 và đường từ thị trấn vào xã Đắk Nhoong, gây cô lập sáu xã gồm Đắk Blô, Đắk Nhong, Mường Hoong, Ngọc Linh, Đắk Choong, Xốp. Sau khi xảy ra vụ việc, huyện đã chỉ đạo các đơn vị huy động máy móc để san ủi. Đến tối qua, các điểm sạt lở trên đường 673 đã tạm thời khắc phục xong, lưu thông được bốn xã.

Dưới đây là một số hình ảnh PLO ghi nhận tình hình sạt lở đất nghiêm trọng, gây ách tắc giao thông tại Kon Tum:

Một quả đồi lớn sạt lở, vùi lấp tuyến Ngọc Hoàng - Măng Bút qua huyện Tu Mơ Rông.

Một quả đồi lớn sạt lở, vùi lấp tuyến Ngọc Hoàng - Măng Bút qua huyện Tu Mơ Rông.

Đường qua xã Đắk Sao, huyện Tu Mơ Rông bị nước cuốn trôi.

Đường qua xã Đắk Sao, huyện Tu Mơ Rông bị nước cuốn trôi.

Tuyến đường xã Đắk Choong, huyện Đắk Glei.

Tuyến đường xã Đắk Choong, huyện Đắk Glei.

Gió lốc gây tốc mái ở huyện Đắk Hà.

Gió lốc gây tốc mái ở huyện Đắk Hà.

Đoạn đường xã Đắk Na, Tu Mơ Rông bị trôi cống.

Đoạn đường xã Đắk Na, Tu Mơ Rông bị trôi cống.

Người dân khắc phục sạt lở tại huyện Tu Mơ Rông.

Người dân khắc phục sạt lở tại huyện Tu Mơ Rông.

Hiện tại, huyện Tu Mơ Rông vẫn còn ba xã bị cô lập.

Hiện tại, huyện Tu Mơ Rông vẫn còn ba xã bị cô lập.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.