Chùm ảnh: Mưa lớn làm sạt lở nhiều nơi ở Kon Tum

(PLO)- Hàng chục ngôi nhà bị tốc mái, đường giao thông bị ngập lụt, hư hỏng khiến giao thông nhiều nơi ở Kon Tum bị chia cắt.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 28-9, trao đổi với PLO, lãnh đạo UBND huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum cho biết huyện đã báo cáo về tình hình thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 4.

Theo ghi nhận của PV, do ảnh hưởng của mưa lớn khiến cho nhiều vị trí trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông cây bị gãy đổ, đường sạt lở, nhiều diện tích cây trồng ngập úng, ngập cầu...

Tính đến thời điểm hiện tại trên địa bàn huyện có 12 căn nhà bị tốc mái, một nhà khác bị xiêu vẹo.

Đường giao thông nhiều nơi bị sạt lở, ngập chia cắt tạm thời. Cụ thể, đường đi thôn Đắk Viên cây ngã đổ chắn đường. Cầu tràn Quốc lộ 40B bị ngập, nước tràn qua cầu giao thông bị ách tắc không đi lại được. Điều này đã làm cho hai xã Tê Xăng, xã Măng Ri bị cô lập tạm thời.

Tính từ 14 giờ đến 22 giờ ngày 27-9 đã có 83 hộ với 380 khẩu của bảy xã đi sơ tán. Hai xã Văn Xuôi và xã Ngọk Yêu đang tạm thời mất điện.

UBND huyện Tu Mơ Rông đang phối hợp các đơn vị liên quan khắc phục hậu quả do mưa lớn. Trong đó tập trung xác định các điểm dân cư có nguy cơ cao về sạt lở lất và lũ quét, vận động nhân dân không ngủ rẫy mà về nơi tránh trú an toàn.

Huyện Kon Plông có năm xã bị mất điện gồm Đăk Nên, Măng Bút, Đăk Ring, Pờ Ê và Đăk Tăng. Hiện trên địa bàn huyện có mưa nhỏ nhưng gió to.

Đến 6 giờ ngày 28-9, huyện Đăk Glei đang có mưa to, rất to, cường độ lớn kèm theo gió giật mạnh, mực nước sông, suối dâng lên rất nhanh. Các xã Đăk Plô, Đăk Nhoong, Đăk Pek đang mất điện.

Ông Nguyễn Văn Hạnh, Giám đốc Công ty Điện lực Kon Tum, cho biết bão số 4 gây sự cố mất điện tại 11 trạm ở các huyện Sa Thầy, Ia H’Drai, Kon Plông và Đăk Glei.

Do thời tiết gió to, ngành chưa triển khai lực lượng kiểm tra cụ thể và có phương án khắc phục. Tuy nhiên, qua báo cáo sơ bộ, các sự cố chủ yếu do cây ngã đổ, đứt dây điện, công tác khắc phục, khôi phục sẽ nhanh.

Dưới đây một số hình ảnh tình hình mưa lũ ở địa bàn huyện Tu Mơ Rông.

Chính quyền địa phương căng dây không để các phương tiện di chuyển qua Tỉnh lộ 672 dẫn vào xã Măng Ri. Ảnh: LX

Chính quyền địa phương căng dây không để các phương tiện di chuyển qua Tỉnh lộ 672 dẫn vào xã Măng Ri. Ảnh: LX

Một đoạn đường giao thông bị sạt lở. Ảnh: LX

Một đoạn đường giao thông bị sạt lở. Ảnh: LX

Đường bị sạt lở do mưa lớn kéo dài. Ảnh:LX

Đường bị sạt lở do mưa lớn kéo dài. Ảnh:LX

Cầu tràn 40B bị ngập. Ảnh: LX

Cầu tràn 40B bị ngập. Ảnh: LX

Sạt lở trên Tỉnh lộ 672, xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông. Ảnh: AX

Sạt lở trên Tỉnh lộ 672, xã Tê Xăng, huyện Tu Mơ Rông. Ảnh: AX

Bùn đất từ quả đồi đổ xuống Quốc lộ 40B. Ảnh: LX

Bùn đất từ quả đồi đổ xuống Quốc lộ 40B. Ảnh: LX

Chính quyền địa phương cử người cắt cây ngã đổ ven đường. Ảnh: LX

Chính quyền địa phương cử người cắt cây ngã đổ ven đường. Ảnh: LX

Từ sáng sớm chính quyền địa phương đã vào cuộc khắc phục hậu quả ảnh hưởng của bão số 4. Ảnh: AX

Từ sáng sớm chính quyền địa phương đã vào cuộc khắc phục hậu quả ảnh hưởng của bão số 4. Ảnh: AX

Người dân và chính quyền địa phương dọn cây ngã đổ ven đường. Ảnh: LX

Người dân và chính quyền địa phương dọn cây ngã đổ ven đường. Ảnh: LX

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.