Chùm ảnh: Người dân ở Kon Tum chuẩn bị ứng phó với bão số 4

(PLO)- Nhiều địa phương tỉnh Kon Tum gia cố nhà cửa, trường học, thành lập đội tuyên truyền, tích trữ lương thực, thực phẩm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-9, lãnh đạo UBND huyện Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum), cho biết huyện đã chỉ đạo các xã và đơn vị liên quan triển khai công tác chuẩn bị ứng phó cơn bão số bốn (bão Noru).

Qua rà soát, UBND huyện Tu Mơ Rông đánh giá có 39 điểm thuộc 11 xã có nguy cơ xảy ra lũ quét và 48 điểm khác nguy cơ xảy ra sạt lở do mưa lớn kéo dài.

Các khu vực dân cư có nguy cơ sạt lở đất (có 31 vị trí), người dân sẽ được sơ tán đến các điểm trường học, nhà rông thôn (nơi sinh hoạt cộng đồng) và hội trường của xã theo phương án ứng phó đã được xây dựng.

Chính quyền địa phương cũng chuẩn bị đầy đủ các nhu yếu phẩm thiết yếu, đảm bảo đủ cung cấp trong thời gian bão xảy ra (từ ngày 27-9 đến 30-9).

Tổng số lực lượng chuẩn bị ứng phó cơn bão số bốn trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông khoảng 1.000 người, gồm BCH huyện, xã, lực lượng xung kích các xã, dân quân, công an, y tế

Cùng ngày, ông Nguyễn Văn Thủy, Phó chủ tịch thường trực UBND huyện Kon Rẫy xác nhận huyện đã triển khai các nhiệm vụ cấp bách phòng, chống, ứng phó với bão số 4 (bão Noru).

Theo ông Thủy, lực lượng xung kích, dân quân tự vệ đã đến vùng nguy cơ bị nặng nhất giúp dân gia cố mái nhà, trường học…

Thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) và Phòng thủ dân sự tỉnh Kon Tum, cho biết tỉnh đã thành lập ba Đoàn kiểm tra công tác phòng chống, ứng phó bão số 4 (bão Noru).

Một số hình ảnh sơ tán dân, ứng phó bão số 4

Tập huấn cho người dân kiến thức phòng chống lụt bão ở xã Ngọk Yêu, huyện Tu Mơ Rông. Ảnh: LX

Tập huấn cho người dân kiến thức phòng chống lụt bão ở xã Ngọk Yêu, huyện Tu Mơ Rông. Ảnh: LX

Người dân ở các thôn, buôn nghe phổ biến về công tác phòng chống lụt bão. Ảnh: A.X

Người dân ở các thôn, buôn nghe phổ biến về công tác phòng chống lụt bão. Ảnh: A.X

Lực lượng công an, dân quân tự vệ ở huyện Tu Mơ Rông sẵn sàng hỗ trợ người dân phòng chống lụt bão. Ảnh: LX

Lực lượng công an, dân quân tự vệ ở huyện Tu Mơ Rông sẵn sàng hỗ trợ người dân phòng chống lụt bão. Ảnh: LX

Người dân ở huyện Kon Rẫy chuẩn bị bao tải đựng cát để gia cố mái nhà. Ảnh: LX

Người dân ở huyện Kon Rẫy chuẩn bị bao tải đựng cát để gia cố mái nhà. Ảnh: LX

Người dân giúp gia cố điểm trường mầm non Đắk Tờ Re, huyện Kon Rẫy. Ảnh: AX

Người dân giúp gia cố điểm trường mầm non Đắk Tờ Re, huyện Kon Rẫy. Ảnh: AX

Vận chuyển bàn ghế học sinh vào nơi an toàn. Ảnh: LX

Vận chuyển bàn ghế học sinh vào nơi an toàn. Ảnh: LX

Người dân tập trung ở nhà rông để lắng nghe phổ biến công tác phòng chống thiên tai. Ảnh: LX

Người dân tập trung ở nhà rông để lắng nghe phổ biến công tác phòng chống thiên tai. Ảnh: LX

Người dân tập trung tại nhà sinh hoạt cộng đồng. Ảnh: LX

Người dân tập trung tại nhà sinh hoạt cộng đồng. Ảnh: LX

Cán bộ, người dân ở địa bàn huyện Kon Rẫy chuẩn bị phương án phòng chống lụt bão. Ảnh: AX
Cán bộ, người dân ở địa bàn huyện Kon Rẫy chuẩn bị phương án phòng chống lụt bão. Ảnh: AX

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.