Nhiều thanh thiếu niên bị phạt vi phạm giao thông trong đêm Giao thừa

(PLO)- Nhiều thanh thiếu niên ở Hà Nội không chấp hành Luật giao thông đường bộ, đã bị tổ công tác liên ngành 141 xử lý trong đêm Giao thừa.

Video: Nhiều thanh thiếu niên bị phạt vi phạm giao thông trong đêm Giao thừa.
xu-ly-vi-pham-giao-thong-21-3804.jpg
Từ 21 giờ tối 31-12, các tổ công tác liên ngành 141, Công an TP. Hà Nội bắt đầu vào ca trực của mình. Các tổ công tác lập chốt tại tuyến đường lớn của Thủ đô, kiên quyết xử lý các vi phạm về an toàn giao thông an ninh trật tự.
xu-ly-vi-pham-giao-thong-20-7898.jpg
Tổ công tác Y6/141 do Thiếu tá Hoàng Văn Bình, Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6, Phòng CSGT TP Hà Nội làm tổ trưởng, lập chốt tại đường Yên Phụ, quận Ba Đình, Hà Nội. Tổ có nhiệm vụ xử lý các trường hợp thanh niên lạng lách, đánh võng và các hành vi liên quan đến chất kích thích, nồng độ cồn, ảnh hưởng đến an toàn giao thông
xu-ly-vi-pham-giao-thong-6-9668.jpg
Sau ít phút lập chốt, triển khai kế hoạch, tổ công tác liên ngành 141 đã phát hiện và xử lý nhiều thanh niên không đội mũ bảo hiểm, cố tình phóng nhanh để thoát khỏi sự kiểm tra của lực lượng chức năng.
xu-ly-vi-pham-giao-thong-4-6944.jpg
Các trường hợp này đều bị tổ công tác liên ngành 141 xử lý theo quy định của pháp luật.
xu-ly-vi-pham-giao-thong-10-2072.jpg
Có trường hợp thiếu niên chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện dung tích trên 50 cc bị tổ công tác phát hiện, xử lý.
xu-ly-vi-pham-giao-thong-2-7859.jpg
Thiếu niên NGB (sinh năm 2006, trú tại Đông Anh) điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe và đăng ký xe. Sau khi bị lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe, B đã cố tình bỏ chạy.
xu-ly-vi-pham-giao-thong-12-9258.jpg
Được hỏi về hành vi của mình, thiếu niên này nhận thức rõ hành vi sai trái của mình, B. cho biết: “Bọn em đi từ Đông Anh đến bờ hồ để xem sự kiện Countdown, thấy các chú công an chúng em sợ quá nên bỏ chạy. Chúng em chưa có bằng lái xe nhưng vì hôm nay ngày vui, nên em cố lấy xe bố mẹ để đi chơi”.
xu-ly-vi-pham-giao-thong-11-6929.jpg
Ngoài kiểm tra các trường hợp xe máy, tổ công tác liên ngành 141 cũng liên tục kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
z5028407393893-9a8b03cca9e5ce667e11fd8c4eccf7d4-1109.jpg
Trong đêm 31-12, mặc dù kiểm tra hàng trăm xe nhưng không phát hiện được trường hợp vi phạm nồng độ cồn, các tài xế đã có ý thức khá tốt về việc đã uống rượu bia thì không lái xe.
xu-ly-vi-pham-giao-thong-15-3932.jpg
Cũng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tổ công tác liên ngành 141 đã phát hiện 2 xe máy mang biển số giả. Sau khi kiểm tra thông tin của BKS trên hệ thống, lực lượng chức năng nhận thấy 2 BKS này được gắn với 2 xe máy khác loại. Đối với trường hợp này, tổ công tác Y6/141 đã bàn giao cho công an phường để tiếp tục xác minh và làm rõ.
xu-ly-vi-pham-giao-thong-18-4560.jpg
Thiếu tá Hoàng Văn Bình cho biết, từ nay đến Tết Nguyên đán, ngoài các chốt công khai, các tổ công tác liên ngành 141 còn triển khai lực lượng hóa trang thường phục, tuần tra trên các tuyến phố. Qua đó để kịp thời phát hiện, trấn áp các trường hợp thanh thiếu niên tham gia giao thông lạng lách đánh võng, gây rối làm mất ANTT trên địa bàn.
xu-ly-vi-pham-giao-thong-17-588.jpg
Cũng theo Thiếu tá Bình, ngoài lực lượng 141, để đảm bảo ATGT, ANTT, lực lượng cảnh sát giao thông cũng tăng cường 100% quân số, ứng trực tại các điểm nóng, các tuyến đường cửa ngõ ra vào thành phố, phục vụ người dân đi lại thuận tiện, an toàn. Đồng thời, tập trung xử lý các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông như vi phạm nồng độ cồn, các phương tiện vận tải hành khách chở quá số người quy định, dừng, đỗ trái phép…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.