Nhiều sai phạm tại Trung tâm Thể dục thể thao quận 1

(PLO)- Lãnh đạo Trung tâm Thể dục thể thao quận 1 (TP.HCM) và một số huấn luyện viên bị đoàn thanh tra xác định chiếm đoạt tiền công, tiền lương của các vận động viên…
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thanh tra UBND quận 1 (TP.HCM) vừa ban hành kết luận thanh tra về công tác thu - chi tài chính tại Trung tâm Thể dục thể thao (TDTT) quận 1. Thanh tra quận 1 cũng kiến nghị chuyển cơ quan điều tra làm rõ các dấu hiệu vi phạm.

Sai phạm thu - chi, thất thoát hàng chục tỉ

Theo kết luận thanh tra, trong năm 2021 Trung tâm TDTT quận 1 có tổng doanh thu hơn 8,4 tỉ đồng nhưng tổng chi lên tới hơn 16 tỉ đồng. Như vậy, chênh lệch thu - chi là âm hơn 7,5 tỉ đồng.

Đồng thời, kết luận cũng nêu trung tâm có các khoản thu từ hoạt động khai thác sử dụng mặt bằng vào mục đích cho thuê nhưng không báo cáo trung thực, khách quan.

Bên cạnh đó, trung tâm cũng không phản ánh đầy đủ nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh vào sổ sách kế toán, để ngoài sổ sách kế toán nguồn thu từ hoạt động cho thuê mặt bằng.

Từ năm 2018 đến tháng 7-2022, trung tâm đã để ngoài sổ sách kế toán phần lớn nguồn thu từ hoạt động cho thuê đối với 32 vị trí mặt bằng tại ba câu lạc bộ gồm: Thể thao Tao Đàn, TDTT đa năng, TDTT Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Thanh tra xác định bà Trịnh Thị Thanh Thu (kế toán trưởng) đã tiêu hủy toàn bộ bản gốc cuốn phiếu thu (viết tay), biên nhận (viết tay). Hành vi tiêu hủy toàn bộ bản gốc này của bà Thu nhằm che giấu nguồn thu để ngoài sổ sách kế toán của trung tâm là có dấu hiệu tội phạm, thanh tra kiến nghị chuyển cơ quan điều tra.

Đoàn thanh tra xác định hành vi để ngoài sổ sách kế toán nêu trên đã gây thất thoát nguồn thu hơn 12,5 tỉ đồng.

Đoàn thanh tra cũng xác định bà Thu chỉ đạo kế toán Câu lạc bộ thể thao Tao Đàn, Câu lạc bộ TDTT đa năng thực hiện việc giả mạo tài liệu kế toán nhằm che giấu hoạt động cho thuê mặt bằng và để ngoài sổ sách kế toán nguồn thu từ các mặt bằng này (hơn 6 tỉ đồng).

Đáng chú ý, Giám đốc trung tâm Trần Anh Tuấn trực tiếp ký chứng từ kế toán và báo cáo không trung thực về nguồn thu từ hoạt động này.

Theo đoàn thanh tra, hành vi này có dấu hiệu tội phạm, cần phải chuyển cơ quan điều tra để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Lập khống danh sách chấm công

Thanh tra cũng xác định trong năm 2020-2021, các huấn luyện viên (HLV) Nguyễn Hải Đăng, Lê Hữu Đức, Nguyễn Thành Phương, Đoàn Thị Huyền Trang, Cao Hoàng Nhã, Nguyễn Hữu Thắng đã lập danh sách chấm công khống đối với các vận động viên (VĐV) bóng đá nữ đã nghỉ tập luyện và các HLV không tham gia huấn luyện bóng đá nữ để Trung tâm TDTT Thống Nhất chi trả tiền công tập luyện và tiền dinh dưỡng.

Tiếp đó, thực hiện việc chuyển tiền, nhận tiền từ tài khoản của các VĐV (nhưng đã bị HLV thu lại thẻ ATM) và HLV không tham gia huấn luyện. Sau đó, các HLV này chuyển tiền vào tài khoản của ông Nguyễn Tấn Lợi (nguyên phó giám đốc trung tâm).

Ông Lợi cũng là người đã chỉ đạo các HLV lập khống danh sách chấm công đối với các VĐV, HLV không còn tham gia tập luyện, rời khỏi đội tuyển này. Đoàn thanh tra xác định trong năm 2020-2021 ông Lợi đã chiếm đoạt gần 2 tỉ đồng.

Trung tâm TDTT Quận 1 có nhiều sai phạm.

Trung tâm TDTT Quận 1 có nhiều sai phạm.

Bên cạnh đó, việc chi trả tiền công tập luyện, tiền dinh dưỡng và các khoản tiền hỗ trợ khác cho các VĐV đội bóng đá nữ chủ yếu được thực hiện thông qua hình thức chuyển vào tài khoản cá nhân VĐV. Tuy nhiên qua xác minh, có tình trạng thẻ ATM của các VĐV bóng đá nữ bị HLV Lê Hữu Đức thu giữ, định kỳ hằng tháng HLV Lê Hữu Đức rút tiền và phát tiền cho các VĐV ít hơn số tiền do Trung tâm TDTT Thống Nhất chi trả.

Cụ thể, trong năm 2020-2021 HLV Lê Hữu Đức đã chiếm đoạt hơn 102 triệu đồng.

Ngoài ra, thanh tra cũng xác định trong phần các khoản tiền thưởng, tài trợ, hỗ trợ và tiền mượn từ Liên đoàn Bóng đá TP.HCM, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và các đơn vị khác hơn 4 tỉ đồng các khoản hỗ trợ. Nhưng từ năm 2019 đến tháng 7-2022 không được hạch toán vào sổ sách kế toán của trung tâm.

Trong năm 2020 trung tâm có mượn 850 triệu đồng của Liên đoàn Bóng đá TP, tuy nhiên trong sổ sách kế toán của trung tâm cũng không thể hiện đến việc thu - chi đối với khoản tiền này.

Bên cạnh đó, đoàn thanh tra cũng phát hiện dấu hiệu giả mạo chữ ký của các HLV không tham gia huấn luyện bóng đá, VĐV không còn tham gia tập luyện, đã rời khỏi đội tuyển để ký nhận tiền hỗ trợ, tiền tết, tiền tiêu vặt... Đoàn thanh tra xác định đã có hơn 221 triệu đồng tiền tài trợ, hỗ trợ từ Liên đoàn Bóng đá TP bị chiếm đoạt.

Theo kết luận thanh tra, tất cả vụ việc trên đều có dấu hiệu tội phạm, cần phải chuyển cơ quan điều tra để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Lãnh đạo Trung tâm TDTT quận 1 có đơn xin cứu xét

Lãnh đạo Trung tâm TDTT quận 1 đã có đơn cứu xét về kết luận thanh tra công tác thu - chi tài chính tại Trung tâm TDTT quận 1.

Trung tâm TDTT cho rằng trong kết luận có một số nội dung còn bất cập, không đúng với tình hình thực tế xảy ra tại đơn vị.

Theo trung tâm, trung bình mỗi năm chi phí các khoản chi thường xuyên như: Chi cho con người, các khoản chi điện, nước, điện thoại, sửa chữa thường xuyên, văn phòng phẩm, vật dụng vệ sinh, mua sắm trang thiết bị..., tổng kinh phí thực hiện khoảng 28 tỉ đồng.

Cũng theo trung tâm, do các cấp lãnh đạo không cấp kinh phí hằng tháng cho các hoạt động của bóng đá nữ, tuy nhiên trung tâm vẫn phải thực hiện nên đây là gánh nặng và đơn vị phải chủ động tìm kiếm nguồn thu.

Về việc cho thuê mặt bằng tại các câu lạc bộ, trung tâm cho rằng đã tiếp quản từ thời điểm trước đây nên đơn vị cứ thực hiện tiếp tục đến thời điểm hiện nay để có nguồn thu - chi cho các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ thể thao tại đơn vị và các nhiệm vụ chính trị do các cấp lãnh đạo giao…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.