Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải thăm, chúc tết tại Côn Đảo

(PLO)- Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Côn Đảo gắn phát triển kinh tế du lịch với củng cố, tăng cường quốc phòng an ninh, xứng đáng là điểm đến, kết nối văn hoá, du lịch mang tính bền vững lâu dài.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 11-1, Đoàn công tác do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ và nhân dân huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải bày tỏ vui mừng trước kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện Côn Đảo trong năm 2022.

Ông mong thời gian tới, tỉnh và huyện Côn Đảo cần tiếp tục xây dựng và hoàn thiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội trên đảo, tập trung đẩy nhanh phát triển cơ sở hạ tầng tạo điều kiện thu hút đầu tư.

Huyện cũng cần gắn phát triển kinh tế du lịch với củng cố, tăng cường quốc phòng an ninh, để Côn Đảo xứng đáng là điểm đến, điểm kết nối văn hoá, du lịch mang tính bền vững lâu dài.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải thăm, chúc Tết và tặng quà các gia đình chính sách, người lao động tại huyện Côn Đảo. Ảnh: MẠNH CƯỜNG

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải thăm, chúc Tết và tặng quà các gia đình chính sách, người lao động tại huyện Côn Đảo. Ảnh: MẠNH CƯỜNG

Đến thăm, chúc Tết các gia đình chính sách tại Côn Đảo, Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến các đối tượng chính sách, người có công, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Điều này thể hiện truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc, để mọi người, mọi nhà đều được đón Tết vui tươi, đầm ấm, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Nhân dịp này, đoàn công tác đã trao tặng 45 suất quà tết cho các hộ gia đình chính sách, công nhân viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Côn Đảo, mỗi suất quà trị giá 1,2 triệu đồng.

Cũng dịp này, ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các ban ngành tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã trao tặng 135 suất quà tết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Côn Đảo, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng.

Phó Chủ tịch Quốc hội thăm, tặng quà các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân tại Côn Đảo. Ảnh: MẠNH CƯỜNG

Phó Chủ tịch Quốc hội thăm, tặng quà các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân tại Côn Đảo. Ảnh: MẠNH CƯỜNG

Cùng ngày, đoàn đã đến thăm, tặng quà và chúc tết các đơn vị lực lượng vũ trang đang đóng quân tại huyện Côn Đảo. Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, biểu dương, những kết quả đạt được của cán bộ, chiến sỹ các đơn vị trong việc đảm bảo quốc phòng, an ninh trên vùng biển tiền tiêu phía Đông nam của Tổ quốc.

Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị lực lượng vũ trang trên đảo cần tiếp tục quán triệt nghiêm các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác quốc phòng, an ninh; chăm lo đời sống cho cán bộ, chiến sỹ; bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, an toàn, sẵn sàng chiến đấu cao.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải ân cần thăm hỏi, chúc Tết gia đình thân nhân liệt sỹ, cựu tù chính trị tại Côn Đảo. Ảnh: MC

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải ân cần thăm hỏi, chúc Tết gia đình thân nhân liệt sỹ, cựu tù chính trị tại Côn Đảo. Ảnh: MC

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và lãnh đạo tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cũng đến thăm, tặng quà, chúc tết tại hai gia đình thân nhân liệt sỹ, hai cựu tù chính trị Côn Đảo và một thương binh trên địa bàn huyện Côn Đảo.

Tại các gia đình, Phó Chủ tịch Quốc hội và lãnh đạo tỉnh đã ân cần thăm hỏi, động viên các hộ gia đình, mong các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, vươn lên trong cuộc sống, đón tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đầm ấm, yên vui.

Trong chuyến thăm, Đoàn công tác của Quốc hội và tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã đến dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang Hàng Dương và nghĩa trang Hàng Keo.

Đoàn đã nghe báo cáo về công tác bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị khu di tích lịch sử đặc biệt cấp quốc gia nhà tù Côn Đảo và đến thăm, tặng quà, chúc tết tập thể cán bộ, viên chức, người lao động Trung tâm Bảo tồn Di tích Quốc gia Côn Đảo.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.