Nhiều sai phạm tại dự án nhà khách Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế

(PLO)- Thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm tại dự án nhà khách Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, nay thuộc quản lý của TP Huế.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thanh tra TP Huế vừa ban hành thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quản lý đầu tư xây dựng đối với dự án nhà khách Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế.

Dự án này cải tạo, sửa chữa từ cơ sở nhà, đất số 22 đường Tố Hữu, TP Huế, có tổng mức đầu tư 49,5 tỉ đồng. Công trình khởi công ngày 8-5-2022, theo kế hoạch phải hoàn thành vào cuối năm 2023. Tuy nhiên, đến thời điểm thanh tra, dự án vẫn đang trong tình trạng chậm tiến độ và phải tạm dừng thi công.

Lấy bản vẽ nhà xổ số kiến thiết làm hồ sơ dự án

Theo Thanh tra TP Huế, trong quá trình triển khai dự án, các đơn vị được ủy thác quản lý, chủ đầu tư, thi công, tư vấn đã để xảy ra hàng loạt vi phạm, thiếu sót.

hang-loat-sai-pham-tai-du-an-nha-khach-tinh-uy-thua-thien-hue.jpeg
Dự án nhà khách Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế.

Các đơn vị tư vấn đã lập bốn bộ hồ sơ quan trọng (gồm đề cương, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kiểm định chất lượng, hồ sơ thiết kế xây dựng) thể hiện căn cứ vào kết cấu công trình theo bản vẽ hoàn công của công trình Công ty Xổ số kiến thiết Thừa Thiên Huế trước đây.

Thực tế, các đơn vị này không hề căn cứ vào bản vẽ này để lập các loại hồ sơ. Ngoài ra, việc lập báo cáo kiểm định chất lượng còn được thực hiện trước khi ký hợp đồng và chưa có chủ trương cho nghiên cứu lập dự án.

Bên cạnh đó, quá trình nghiệm thu khối lượng thi công gói thầu số 12 không chính xác, dẫn đến việc phải thu hồi giá trị đã thanh toán vượt ở lần sau.

Một số hạng mục thi công không theo hồ sơ thiết kế được duyệt hoặc thi công trước khi có bản vẽ thiết kế điều chỉnh. Thậm chí, việc thi công cũng không tuân thủ theo chỉ dẫn kỹ thuật của thiết kế.

Tự ý giảm bảo đảm hợp đồng

Cơ quan thanh tra cũng vạch rõ những vi phạm nghiêm trọng của chủ đầu tư trong công tác quản lý hợp đồng.

Chủ đầu tư đã trực tiếp ký phụ lục hợp đồng với nhà thầu phụ (Công ty An Bảo) không đúng quy định của Luật Đấu thầu 2013 và Nghị định 37/2015/NĐ-CP. Đơn vị này cũng đồng ý điều chỉnh giảm giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng của nhà thầu từ 897 triệu đồng xuống chỉ còn hơn 290 triệu đồng một cách trái luật.

Ngoài ra, chủ đầu tư đã đồng ý để nhà thầu chính (Công ty Thiên Phát Thịnh) giao phần giá trị còn lại chưa thực hiện lên đến 67,6% giá trị hợp đồng cho nhà thầu phụ tiếp tục thi công, vi phạm Luật Đấu thầu 2013. Chủ đầu tư cũng ký phụ lục hợp đồng khi thời gian thực hiện hợp đồng đã hết hiệu lực.

Nguyên nhân của những vi phạm này được xác định một phần do đơn vị quản lý và tư vấn thiếu trách nhiệm; chủ đầu tư (Văn phòng Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, nay là Thành ủy Huế) còn thiếu kinh nghiệm giám sát. Đặc biệt, nhà thầu chính là Công ty Thiên Phát Thịnh đã mất năng lực tiếp tục thực hiện hợp đồng nên không đảm bảo được tiến độ cam kết.

Đề nghị thay đổi chủ đầu tư dự án

Từ những sai phạm trên, Chánh Thanh tra TP Huế đã kiến nghị Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo kiểm tra, xem xét trách nhiệm đối với các cá nhân, tổ chức có liên quan.

Đối với nhà thầu thi công sai tiến độ là Công ty Thiên Phát Thịnh, thanh tra yêu cầu tiến hành xử phạt và thực hiện thủ tục chấm dứt hợp đồng. Đồng thời, cơ quan này yêu cầu các đơn vị tư vấn phải đánh giá lại tính an toàn chịu lực của công trình trước khi cho phép thi công trở lại do những thiếu sót trong các hồ sơ thiết kế, kiểm định ban đầu.

Đặc biệt, Thanh tra TP Huế kiến nghị Chủ tịch UBND TP thống nhất chủ trương tiếp tục thực hiện dự án, nhưng tham mưu thay đổi chủ đầu tư. Theo đó, đề nghị lựa chọn một đơn vị quản lý dự án đầu tư chuyên ngành làm chủ đầu tư thay cho Văn phòng Thành ủy hiện tại. Đồng thời, yêu cầu Sở Tài chính, Sở Xây dựng tiến hành lập thủ tục xử phạt vi phạm hành chính đối với các đơn vị liên quan.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.