Thanh tra Chính phủ truy trách nhiệm việc giao đất công không đúng cho doanh nghiệp

(PLO)- Thanh tra Chính phủ yêu cầu một số tỉnh, thành kiểm điểm về việc giao đất công, nếu có dấu hiệu hình sự phải chuyển sang cơ quan điều tra.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-5, Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản gởi Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) đề nghị phối hợp rà soát, xác định trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan đến những tồn tại, sai phạm được nêu trong Kết luận số 57 của Thanh tra Chính phủ về quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

thanh tra Chính phủ
Thu hoạch mủ cao su tại Công ty Cao su Phú Riềng.

Động thái này được thực hiện theo kế hoạch của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành ngày 13-5-2026 nhằm triển khai kết luận của Thanh tra Chính phủ.

Làm rõ trách nhiệm từng khâu, từng thời kỳ

Theo yêu cầu của Sở Nội vụ, việc rà soát phải làm rõ trách nhiệm trong từng khâu, từng cấp, từng giai đoạn đối với các sai phạm, tồn tại liên quan đến quản lý, sử dụng đất đai.

Đặc biệt, cơ quan chức năng được yêu cầu tập trung xác định nguyên nhân chủ quan, khách quan dẫn đến việc giao đất cho Công ty Cổ phần Cao su Phú Riềng quản lý, sử dụng nhiều năm nhưng chưa ban hành quyết định cho thuê đất. Đồng thời, tỉnh cũng chưa ký hợp đồng thuê đất và chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích doanh nghiệp đang sử dụng để sản xuất, trồng cao su.

Trên cơ sở kết quả rà soát, Sở NN&MT phải tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý có liên quan đến các vi phạm mà Kết luận Thanh tra đã chỉ ra.

Kết quả rà soát gởi về Sở Nội vụ trước ngày 5-6 để tổng hợp, báo cáo chủ tịch UBND tỉnh.

Đối với các cá nhân thuộc diện Chủ tịch UBND tỉnh quản lý, cơ quan chức năng yêu cầu làm bản kiểm điểm trước ngày 10-6-2026. Nội dung kiểm điểm phải nêu rõ quá trình công tác, hành vi vi phạm, nguyên nhân, hậu quả, trách nhiệm liên quan, tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ và tự đề xuất hình thức xử lý.

Ngay cả những cá nhân đã nghỉ hưu hoặc thôi việc có liên quan cũng được yêu cầu làm bản kiểm điểm theo quy định.

Thanh tra yêu cầu xử lý nghiêm

Theo Kết luận Thanh tra, ngoài Lâm Đồng (trước sáp nhập là tỉnh Đắk Nông), nhiều địa phương khác cũng bị yêu cầu kiểm tra, xử lý trách nhiệm liên quan đến quản lý đất đai tại các công ty thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Trong đó, tỉnh Gia Lai được yêu cầu rà soát trách nhiệm trong việc thẩm định, phê duyệt các dự án trồng cao su hoạt động kém hiệu quả hoặc gần như không thể khai thác, dẫn đến nguy cơ thất thoát vốn đầu tư tại các công ty cao su Chư Sê và Chư Păh.

thanh-tra-chinh-phu (2).jpg
Cao su Lộc Ninh

TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh phải kiểm tra việc thu hồi đất đã có quyết định thu hồi nhưng chưa hoàn tất bàn giao, khiến nhiều doanh nghiệp tiếp tục quản lý, sử dụng đất không đúng quy định.

Đáng chú ý, Thanh tra cũng yêu cầu xử lý nghiêm vụ Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh sử dụng đất thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Tà Thiết để trồng cao su và keo lai khi chưa được giao đất, chưa cho thuê đất và chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan phải kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm ở từng khâu, từng cấp, từng thời kỳ để xử lý theo quy định pháp luật.

Thanh tra Chính phủ cũng yêu cầu nếu phát hiện dấu hiệu gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước hoặc có dấu hiệu vi phạm hình sự thì phải chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xử lý nghiêm theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.