Nhiều quan ngại kênh đào Funan Techo ảnh hưởng nguồn nước và sinh kế vùng ĐBSCL

(PLO)- Nhiều ý kiến bày tỏ quan ngại về dự án kênh đào Funan Techo trên sông MeKong của Campuchia sẽ ảnh hưởng nguồn nước và sinh kế của cư dân vùng ĐBSCL.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-4, tại Cần Thơ, Ủy ban sông Mê Công Việt Nam tổ chức họp tham vấn về dự án kênh Funan Techo của Campuchia và thực hiện thủ tục tham vấn sử dụng nước của Ủy hội sông Mê Công quốc tế.

Tham vấn dự án kênh đào Funan Techo.
Ủy ban sông Mê Công Việt Nam tham vấn các chuyên gia về dự án kênh đào Funan Techo của Camphuchia. Ảnh: NHẪN NAM

Ban thư ký Ủy ban sông Mê Công Việt Nam cho biết sau khi Campuchia thông báo chính thức dự án từ tháng 8-2023, Ủy ban sông Mê Công Việt Nam đã nhận được nhiều ý kiến của các địa phương, nhà khoa học, tổ chức về sự quan ngại khi Campuchia xây dựng kênh Funan Techo.

Qua cuộc họp tham vấn hôm nay, Ủy ban sông Mê Công Việt Nam xin ý kiến về mối quan tâm của đại biểu đối với dự án Kênh đào Funan Techo. Các ý kiến này sẽ được Ủy ban sông Mê Công Việt Nam chuyển cho Ủy hội sông Mê Công quốc tế.

Video: Nhiều quan ngại kênh đào Funan Techo ảnh hưởng nguồn nước và sinh kế vùng ĐBSCL
uy-ban-song-me-cong.jpg
TS Lê Anh Tuấn phát biểu tại buổi tham vấn. Ảnh: NHẪN NAM

Tại buổi tham vấn, TS Lê Anh Tuấn, chuyên gia nghiên cứu đến từ trường Đại học Cần Thơ bày tỏ “lo lắng” không phải lượng nước qua kênh phục vận tải thủy mà là lượng nước phục vụ tưới tiêu vào mùa khô.

Theo TS Tuấn, việc xây dựng kênh đào này làm cho mùa khô của ĐBSCL ở Việt Nam đã thiếu nước lại càng thêm trầm trọng hơn, ảnh hưởng đa dạng sinh học. Ngược lại, về mùa mưa nó là một con đê chắn lũ về ĐBSCL, nước ít hơn, phù sa ít hơn, tất cả các công trình đã làm cho khu Tứ giác Long Xuyên không còn ý nghĩa gì nữa…

Theo đại diện Ban thư ký Ủy hội sông Mê Công quốc tế, Ban này đã nhận được thông báo của Campuchia về dự án đường thủy nội địa “Kênh đào Funan Techo” vào tháng 8-2023.

Thông báo này cho biết mục đích của dự án là kết nối giao thông đường thủy nội địa và kết nối hàng hải bằng cách xây dựng một tuyến đường thủy dài 180 km, mở rộng và đào sâu các kênh hiện có cũng như đào một số đoạn mới nối biển với sức tải tàu 1.000 DWT và ba âu thuyền đường thủy để duy trì mực nước cho giao thông thủy.

Dự án nằm trên nhánh của sông Mekong tại Preak Takeo - tỉnh Kandal cho đoạn đầu tiên và trên nhánh của sông Bassac cho phần thứ hai tại Preak Ta Hing - tỉnh Kandal, kết nối với dòng chảy tự nhiên hiện có đến các tỉnh Takeo, Kampot và Kep.

Ban Thư ký Ủy hội sông Mê Công tiếp tục nghiên cứu trong khuôn khổ Hiệp định Mekong năm 1995; Ủy hội sông Mê Công đề nghị cần nhận được sự hợp tác và hỗ trợ của Campuchia trong việc cung cấp thêm thông tin liên quan đến kênh đào Funan Techo như nghiên cứu khả thi và các báo cáo khác có liên quan.

Dựa trên các kịch bản khác nhau, các khía cạnh khác nhau của các tác động đối với lưu vực hạ lưu sông Mekong sẽ được đánh giá gồm tác động đến chế độ dòng chảy sông Mekong, phù sa, bùn cát, xâm nhập mặn, các khía cạnh sinh thái và môi trường. Đồng thời yêu cầu Campuchia cung cấp thông tin về kênh, cống, đánh giá tác động xuyên biên giới…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.