Sớm đưa Trung tâm dữ liệu vùng ĐBSCL vào hoạt động trong năm 2024

(PLO)-  Trung tâm dữ liệu vùng ĐBSCL với các mô hình kỹ thuật, công cụ hỗ trợ ra quyết định DSS sẽ đóng góp nhiều thông tin trong việc giám sát, dự báo tài nguyên nước và biến đổi khí hậu... 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 19-4, Hội thảo kỹ thuật giới thiệu bộ công cụ phân tích, đánh giá và hỗ trợ ra quyết định Trung tâm dữ liệu vùng ĐBSCL đã diễn ra tại trường Đại học Kiên Giang với sự tham dự của nhiều chuyên gia trên cả nước.

Dự án Xây dựng trung tâm dữ liệu vùng ĐBSCL - MKDC ICT” được Bộ TN&MT phê duyệt vào cuối năm 2022 và đi vào triển khai chính thức ngày 1-1-2023. Dự án được xây dựng dựa trên nguồn vốn ODA từ World Bank, do Ban quản lý dự án xây dựng (Bộ TN&MT) làm chủ đầu tư.

trung-tam-du-lieu-vung-dbscl.jpg
Các chuyên gia tích cực thảo luận tại hội thảo. Ảnh: KHÁNH NHI

Tại hội thảo, các chuyên gia đã giới thiệu và trình bày về mô hình kiến trúc ứng dụng và dữ liệu – Mekong Delta Central; Phần mềm mô phỏng thủy động lực học và các bài toán, giải pháp khai thác thông tin dữ liệu Mekong Delta Central; giải pháp khai thác thông tin dữ liệu Mekong Delta Central; giải pháp ứng dụng AI/ML đối với các vấn đề của ĐBSCL.

Với các mô hình kỹ thuật, công cụ hỗ trợ ra quyết định DSS sẽ đóng góp nhiều thông tin trong việc giám sát và dự báo tài nguyên nước và biến đổi khí hậu, giảm sát và cảnh báo môi trường, giám sát thay đổi sử dụng đất và cơ cấu cây trồng.

trung-tam-du-lieu-vung-dbscl-1.jpg
Trung tâm dữ liệu vùng ĐBSCL sẽ sớm được đưa vào hoạt động như dự kiến vào năm 2024

Bên cạnh đó, thông qua việc ứng dụng AI trong lĩnh vực tài nguyên môi trường tại ĐBSCL còn hỗ trợ việc quan trắc qua các hình ảnh vệ tinh hay quan trắc từ xa; phân tích dữ liệu lớn và ứng dụng dự báo khí tượng, thủy văn, chất lượng nước, thiên tai,…; Lập kế hoạch cứu trợ khẩn cấp và tối ưu hóa sử dụng tài nguyên, giảm thiểu tác động đến môi trường.

Phát biểu tại hội thảo, ông Phạm Nam Huân, Phó Giám đốc Sở TN&MT TP Cần Thơ thống nhất và đánh giá cao các nội dung được các nhà khoa học, các chuyên gia thông qua. Ông Huân nhận định đây là những dữ liệu rất cần thiết và cần được ứng dụng triển khai thực hiện trong thời gian sắp tới, đặc biệt là với ngành tài nguyên môi trường.

Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng, dự án sẽ tiếp tục tích cực đẩy mạnh triển khai phối hợp các bên liên quan để Trung tâm dữ liệu vùng ĐBSCL sớm được đưa vào hoạt động như dự kiến vào năm 2024.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

TP.HCM xây dựng kịch bản chống ngập và xử lý nước thải

(PLO)- Nhận diện tình trạng ngập lụt tại TP.HCM là hệ quả của chuỗi tác động phức tạp từ mưa cực đoan, triều dâng cho đến sụt lún nền đất, Sở Xây dựng đã đề xuất khung mục tiêu mới cho kế hoạch chống ngập giai đoạn 2026-2036 và tầm nhìn đến 2060.