Nhiều phụ huynh ở Bình Dương nhận cuộc gọi ‘con đang cấp cứu...’

(PLO)- Do biết được thông tin đây là các cuộc gọi lừa đảo nên nhiều phụ huynh ở Bình Dương không bị ‘sập bẫy’.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-3, bà Lê Thị Hồng Châu, Hiệu trưởng Trường tiểu học Phú Mỹ (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương), xác nhận hôm nay có một phụ huynh bị người lạ mạo danh giáo viên của trường, gọi điện lừa đảo với nội dung "con đang cấp cứu tại bệnh viện".

Các trường học thường xuyên thông tin về thủ đoạn của các loại tội phạm để phụ huynh cảnh giác. Ảnh:LA

Các trường học thường xuyên thông tin về thủ đoạn của các loại tội phạm để phụ huynh cảnh giác. Ảnh:LA

Bà Châu cho biết thêm, nhà trường chưa thống kê cụ thể nhưng nhiều phụ huynh của một số lớp bị gọi điện với nội dung tương tự.

Tuy nhiên, do nhà trường đã thường xuyên thông báo các thủ đoạn của kẻ lừa đảo nên phụ huynh đều nhận biết được hành vi lừa đảo này và không ai bị “sập bẫy”.

“Khi thấy thông tin nhiều phụ huynh ở TP HCM bị lừa, phía nhà trường cũng đã phát đi cảnh báo cho các phụ huynh. Chính vì thế, khi gặp trường hợp này các phụ huynh đã ngay lập tức xác minh lại thông tin từ nhà trường nên chưa có phụ huynh nào bị lừa” - bà Châu nói.

Theo lời kể của ông L, khoảng 9 giờ ngày 16-3, anh nhận được một cuộc gọi từ số điện thoại lạ (0765810300), nói rằng con gái anh bị ngã cầu thang bị thương rất nặng và đang cấp cứu tại bệnh viện.

Tuy nhiên, ông L nghi ngờ là lừa đảo nên đã tắt máy và gọi cho giáo viên chủ nhiệm để xác minh.

Sau khi xác minh, ông L biết được con mình vẫn an toàn nên chắc chắn đây là cuộc gọi lừa đảo.

Nhiều phụ huynh thắc mắc không hiểu vì sao những kẻ lừa đảo lấy được thông tin cá nhân của những học sinh và gia đình một cách chính xác nên đặt nghi vấn hồ sơ dữ liệu, thông tin của học sinh bị lộ lọt ra bên ngoài.

Trước tình hình lừa đảo diễn ra phức tạp, với thủ đoạn giả danh giáo viên gọi điện đến cho các phụ huynh nói rằng “con đang cấp cứu trong bệnh viện và yêu cầu chuyển tiền gấp để cấp cứu” rồi sau đó chiếm đoạt.

Sở GD và ĐT tỉnh Bình Dương và Bình Phước vừa phát đi thông báo yêu cầu các phòng giáo dục, các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác bảo mật thông tin của nhà trường, giáo viên, phụ huynh và học sinh.

Nhà trường cung cấp số điện thoại đường dây nóng và giáo viên chủ nhiệm để liên lạc khi cần thiết. Nhà trường, giáo viên và phụ huynh tăng cường giữ liên lạc chặt chẽ với nhau để giải quyết các tình huống phát sinh, không để những kẻ lừa đảo có cơ hội thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.