Nhiều phụ huynh ở Pleiku bị gọi điện "chuyển tiền cấp cứu” cho con

(PLO)- Lãnh đạo Trường THPT Phan Bội Châu, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai đã báo cáo Sở GD&ĐT, đồng thời trình báo và đề nghị công an vào cuộc vì nhiều phụ huynh của trường bị gọi điện "chuyển tiền cấp cứu" cho con. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-3, ông Cao Xuân Hà, Hiệu trưởng Trường THPT Phan Bội Châu, TP Pleiku (Gia Lai), xác nhận với PV PLO là có bốn trường hợp phụ huynh của trường bị số lạ gọi điện và yêu cầu chuyển tiền cấp cứu con bị tai nạn.

Trường THPT Phan Bội Châu. Ảnh: AX

Trường THPT Phan Bội Châu. Ảnh: AX

“Ban giám hiệu đã báo cáo sự việc lên Sở GD&ĐT. Đồng thời, trình báo và đề nghị công an vào cuộc điều tra, xử lý”, ông Hà nói.

Trước đó, ngày 9-3, cô ĐTL, giáo viên tổ Ngữ văn, Trường THPT Phan Bội Châu (cũng là phụ huynh của em TĐAT, học sinh lớp 11 tại trường), nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ thông báo em T bị ngã cầu thang, hiện đang cấp cứu bệnh viện. Người này yêu cầu cô L chuyển gấp 20 triệu đồng để đóng viện phí.

Để củng cố thông tin cho việc lừa đảo, hai người lạ thông qua điện thoại thay phiên nhau nói chuyện hướng dẫn cô L chuyển tiền cứu con.

Trong đó, một người tự xưng tên Long, giáo viên dạy Thể dục của trường, là người đưa em T đi bệnh viện.

Ngay lập tức, giáo viên đã tiến hành xác minh thông tin thì bị hai người kia cắt đứt liên lạc.

Cùng hình thức tương tự, ba học sinh khác của trường này cũng bị nhóm người lạ gọi điện thông báo các cháu bị tai nạn và đề nghị chuyển tiền qua tài khoản để thực hiện cấp cứu cho các cháu.

Theo một lãnh đạo Sở GD&ĐT Gia Lai, Sở đã nhận được thông tin và sẽ kiểm tra, khuyến cáo đến học sinh, phụ huynh cảnh giác để không bị trục lợi, lừa đảo.

“Cũng may mắn, trong bốn trường hợp của nhà trường chưa ai bị lừa” – ông Cao Xuân Hà, hiệu trưởng Trường THPT Phan Bội Châu cho hay.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.