Nhiều người giành ghế chủ tịch thì hội mới phát triển

(PLO)- Theo phó chủ tịch thường trực Liên hiệp Các hội khoa học kỹ thuật TP Cần Thơ, liên hiệp hội đang gặp một số khó khăn như lúc thì nói là tổ chức chính trị-xã hội, lúc thì nói là hội có tính chất đặc thù. Vai trò của liên hiệp hội với các hội chưa thật sự mạnh mẽ, cuốn hút.

Ngày 31-5, đoàn khảo sát của Bộ Nội vụ làm việc với UBND TP Cần Thơ về tình hình tổ chức, hoạt động các liên hiệp hội trên địa bàn TP từ năm 2011 đến nay.

Ông Nguyễn Duy Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ, báo cáo với đoàn khảo sát về tình hình tổ chức, hoạt động của các liên hiệp hội... Ảnh: N.NAM

Bà Nguyễn Ý Nguyện, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp Các hội khoa học kỹ thuật (KHKT) TP Cần Thơ, cho biết chủ tịch Liên hiệp Các hội KHKT từng nói rằng “khi nào mà liên hiệp hội có nhiều người giành nhau cái ghế chủ tịch thì lúc ấy liên hiệp hội mới phát triển. Chứ còn bây giờ cứ mời là từ chối vì việc thì nặng nề mà lương bổng thì không bao nhiêu, làm không tốt thì lại bị phê bình”.

Theo bà Nguyện, liên hiệp hội đang gặp một số khó khăn như lúc thì nói là tổ chức chính trị-xã hội, lúc thì nói là hội có tính chất đặc thù. Vai trò của liên hiệp hội với các hội chưa thật sự mạnh mẽ, cuốn hút. Làm dịch vụ khoa học công nghệ (KHCN) không đơn giản và phải theo điều lệ hội nhưng lại phải đóng thuế giá trị gia tăng 5% khi chuyển giao kỹ thuật cho nông dân…

“Làm sao thống nhất giữa các sở để có cơ chế đặt hàng, chứ còn tự thân chúng tôi vẫn cố gắng nhưng rất khó.  Cần có cơ chế đặt hàng chúng tôi mới tham gia được, chúng tôi không thể tự nhảy vô nói giờ chúng tôi làm cái đó nha, đâu có ai cho làm, thật tình là như vậy” - bà Nguyện nói thêm.

Cuối cùng, bà Nguyện cho rằng hội nên duy trì và phát triển như thế nào để tương xứng với tầm cỡ của trí thức. "Chúng ta luôn luôn nói trong giai đoạn tới đi đầu là KHCN, tiếp cận thế giới bằng KHCN. Muốn vậy tổ chức trí thức thì cần củng cố hơn. Làm sao để liên hiệp hội sẽ là nơi thu hút các trí thức về hưu tiếp tục cống hiến cho đất nước”.

Theo báo cáo của UBND TP Cần Thơ, hiện trên địa bàn TP có 168 tổ chức hội đang hoạt động, bao gồm 106 hội cấp TP, 62 hội cấp quận/huyện. Trong đó có 16 hội có tính chất đặc thù cấp TP với 107 biên chế sự nghiệp, 53 hội cấp huyện với 108 biên chế sự nghiệp. Có 98 hội không có tính chất đặc thù, hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản và tự trang trải kinh phí hoạt động…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.