Các nhà khoa học tìm cách trị “hố tử thần”

Ngày 20-12, đoàn chuyên gia của Liên hiệp Các hội khoa học kỹ thuật (KHKT) TP.HCM đã nhóm họp để lập đề cương chi tiết về việc điều tra, khảo sát chi tiết và đánh giá nguyên nhân xuất hiện “hố tử thần” trong thời gian qua.

Cùng ngày, các nhà khoa học thuộc Hội KHKT cầu, đường cảng Việt Nam cũng đã đến TP.HCM để hỗ trợ TP tìm cách trị “hố tử thần”.

Phó Giáo sư-Tiến sĩ Đặng Hữu Diệp, Giám đốc Liên hiệp Địa chất công trình xây dựng và môi trường, đánh giá hiện tượng sụt lún phổ biến ở TP.HCM là do đặc điểm tự nhiên của TP với cấu trúc đất và nước đặc thù phân bố khắp nơi. Ở những nơi có loại đất này (như Thủ Đức, quận 9, Củ Chi, Hóc Môn và nhiều vùng nội thành), nước từ kênh rạch, nước mưa, nước sinh hoạt, sản xuất và nước rò rỉ ở các tuyến ống cấp, thoát nước ngấm vào nền đất sẽ tạo nên những lỗ hổng nhỏ, dần dần mở rộng thành hang hốc. Do trên các tuyến đường thường xuyên có xe tải nặng chạy qua, những chỗ có hang hốc không chịu được trọng lực hoặc tải trọng bên trên nên sập đột ngột. Đây là hiện tượng xói ngầm.

Ngoài yếu tố tự nhiên thì sụt lún một phần còn do con người. Trong đó, nguyên nhân chính là do thiếu trách nhiệm hoặc thiếu kiến thức nền về địa chất công trình nên thiết kế không hợp lý, khảo sát địa chất không đầy đủ… “Nhiều tuyến đường còn bị đào bới, san lấp không đạt chuẩn khiến nước thấm vào nền đất, lâu ngày gây ra biến dạng và xói lở nền đất” - ông Diệp nhận định.

Ông Hà Ngọc Trường, Phó Chủ tịch Hội Cầu, đường cảng TP.HCM, cho biết: 12 chuyên gia của Liên hiệp Các hội KHKT TP sẽ lựa chọn 30 hố trong tổng số 59 “hố tử thần” để khảo sát hiện trạng mặt đường, điều tra các công trình ngầm tại vị trí có “hố tử thần” và khu vực xung quanh. Đoàn chuyên gia cũng sẽ tiến hành khảo sát địa chất khu vực bằng việc khoan thăm dò địa chất ở độ sâu từ 0,3 đến 10 m. “Mục tiêu của đoàn chuyên gia là khảo sát, điều tra đánh giá nguyên nhân để đưa ra những kiến nghị khả thi nhằm khắc phục, giải quyết vấn đề lún sụt, đảm bảo an toàn giao thông. Tôi lưu ý đến giải pháp đề phòng nhằm phát hiện ngăn ngừa trước chứ không phải để xảy ra rồi mới chạy theo giải quyết” - ông Trường nhấn mạnh.

Cần phải đánh giá đầy đủ mới thấy tên gọi “hố tử thần” phản ánh được sự nguy hiểm mà nó gây ra cho người dân TP. Không những vậy, các hố này nếu tiếp tục xuất hiện sẽ có tác động tiêu cực đến việc thu hút đầu tư ở TP.

Kỹ sư VŨ ĐỨC THẮNG,
Phó Chủ tịch Tư vấn khoa học công nghệ và quản lý TP

MINH PHONG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.