Nhiều lãnh đạo Bộ TN&MT phải kiểm điểm vụ Formosa

(PLO)- Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà đã thông tin như vậy tại phiên chất vấn sáng nay (16-11). 

Ông Hà cho hay sau vụ ô nhiễm, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý nhà nước tổ chức kiểm điểm, mức độ kỷ luật (nếu có) trên tinh thần nghiêm túc, không né tránh.

“Chúng tôi đã kiểm điểm Ban Cán sự Đảng Bộ TN&MT nhiệm kỳ 2010-2015, yêu cầu kiểm điểm với hình thức nghiêm túc, không né tránh từ cấp dưới đến cấp trên”, ông Hà nói.

Theo đó, Ban Cán sự Đảng Bộ TN&MT nhiệm kỳ 2010-2015 đã nhận các hình thức kiểm điểm và đang trình lên cấp trên xem xét theo quy định công tác kiểm tra của Đảng.

“Lãnh đạo bộ cũng yêu cầu xem xét các dấu hiệu vi phạm của cấp dưới để xử lý, khi có kết quả sẽ công bố cho nhân dân được biết”, ông Hà thông tin thêm.

Bộ trưởng Bộ TN&MT trả lời các câu hỏi chất vấn tại Quốc hội về thảm họa môi trường do Formosa gây ra tại bốn tỉnh miền Trung.

Đại biểu QH tiếp tục chất vấn về việc trước khi xảy ra thảm họa ô nhiễm Formosa, Bộ TN&MT đã có thanh tra dự án này nhưng sao không phát hiện dự án tự ý thay đổi công nghệ làm nguội than cốc từ khô?

Bộ trưởng Hà giải thích: “Trên thực tế có cuộc thanh tra này từ tháng 6 đến tháng 9-2015 và đến tháng 1-2016 công bố kết luận cùng với cơ sở thanh tra khác. Chúng tôi đã kiểm tra và xác nhận Formosa đang trong quá trình thi công một số hạng mục của dự án, vì lý do đang xây dựng công trình nên chưa thể xem xét và phát hiện công nghệ”.

Bộ trưởng Hà cũng khẳng định đến thời điểm hiện tại môi trường biển bốn tỉnh miền Trung đang phục hồi và đảm bảo an toàn.

“Ngày 22-8 tôi đã công bố  về cơ bản môi trường môi trường bốn tỉnh miền Trung đã đảm bảo an toàn dựa trên kết quả điều tra đánh giá công phu đã được thẩm định xác nhận của các cơ quan tư vấn độc lập trong và ngoài nước, các chuyên gia hàng đầu…

Lần này tôi khẳng định hoàn toàn vùng biển an toàn trên cơ sở phân tích từ trầm tích đáy, nước giữa và nước mặt, các hoạt động du lịch, thể thao, nuôi trồng thủy hải sản có thể đảm bảo hoạt động bình thường”, Bộ trưởng Bộ TN&MT nói chắc chắn.

Liên quan đến việc đền bù thiệt hại cho người dân bị ảnh hưởng, ông Hà cho hay hiện bốn địa phương đang đền bù giai đoạn 1 với kinh phí tạm ứng ban đầu là 3000 tỉ đồng.

Phó Thủ tướng Chính phủ đã trực tiếp về từng địa phương chỉ đạo, kiểm tra, lắng nghe ý kiến của người dân về việc đền bù, tiếp tục hoàn thiện xem xét thêm để mọi người dân bị ảnh hưởng đều được đền bù.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.