Đang xem xét lại trách nhiệm sau sự cố Formosa

(PLO)- Toàn bộ quy trình xử lý các vấn đề liên quan đến sự cố môi trường Formosa đang được Đảng và Nhà nước làm hết sức khẩn trương, triệt để, trong đó có xem xét lại trách nhiệm các bên liên quan.

Bên hành lang Quốc hội sáng 3-11, Bộ trưởng TN&MT Trần Hồng Hà đã có những chia sẻ liên quan đến xử lý trách nhiệm về sự cố môi trường Formosa.

. Phóng viên: Hôm qua, nhiều ĐBQH nêu quan điểm đến nay sau sự cố môi trường Formosa chưa có ai chịu trách nhiệm về vấn đề này?

+ Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Toàn bộ quy trình xử lý các vấn đề liên quan đến sự cố môi trường Formosa đang được Đảng và Nhà nước làm hết sức khẩn trương, triệt để, trong đó có xem xét lại trách nhiệm các bên liên quan. Nhất là kiểm điểm lại trách nhiệm quản lý nhà nước của các cơ quan quản lý nhà nước các cấp một cách khách quan theo đúng quy định.

Việc kiểm điểm này có sự tham gia của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thanh tra nhà nước,… và mọi việc được làm rất kỹ, có sự thống nhất và sẽ công bố thông đến toàn dân, không né tránh.

Bộ trưởng TN&MT Trần Hồng Hà trả lời báo chí bên hành lang QH sáng 3-11. Ảnh: CHÂN LUẬN

. Riêng phần của Bộ TN&MT thì cơ quan chức năng chỉ đạo kiểm điểm xử lý thế nào?

+ Hiện chúng tôi đang phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương trực tiếp kiểm tra lại các dấu hiệu sai phạm. Ban Cán sự Đảng của Bộ đã kiểm điểm, báo cáo và đang chờ cấp trên xem xét có kết luận; tất cả đang làm theo trình tự. Như Thủ tướng đã nói sẽ làm chặt chẽ, truy trách nhiệm đến cùng, làm tới đâu công bố tới đó.

. Tuy nhiên, trong các cá nhân liên đới trách nhiệm, có người đã nghỉ hưu. Vậy Bộ sẽ xử lý ra sao?

+ Đối với những người đã nghỉ hưu sẽ có cấp ủy ở đó xử lý và thực hiện theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra. Tất cả mọi việc đều làm theo quy định về công tác kiểm tra của Đảng, về quy định xử lý kỷ luật cán bộ.

.Trước Quốc hội, Bộ trưởng có nói từ trước đến nay chúng ta chưa chú trọng làm công tác bảo vệ môi trường?

+ Vấn đề quan trọng là mô hình phát triển của chúng ta ra sao. Trong báo cáo đã nhận định, trước đây nền kinh tế ưu tiên cho phát triển, huy động đầu tư nước ngoài, chủ yếu thâm dụng vào tài nguyên; các quy định về môi trường chưa chặt chẽ, chưa hiệu quả, nhiều quy chuẩn và tiêu chuẩn môi trường thấp hơn so với các nước. Thế nên phải rà soát tất cả cơ sở sản xuất trừ trước tới nay, trên cơ sở đó có lộ trình giải pháp để các doanh nghiệp chấp hành, tuân thủ.

Cùng với đó, trong thời gian tới phải rà soát danh mục các nhà đầu tư, ngành công nghiệp để lựa chọn những ngành có tiềm năng ô nhiễm cao đưa vào danh mục và sẽ có tâp trung quản lý, kiểm soát riêng.

Đặc biệt, phải nâng quy chuẩn tiêu chuẩn môi trường của mình lên ngang bằng thế giới và kèm theo đó sẽ huy động nguồn lực nước ngoài, dòng vốn công nghệ hiện đại đáp ứng được vấn đề về môi trường, tiết kiệm năng lượng. Hình thành ngành công nghiệp về xử lý môi trường.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.